Học nghề hệ 9+: Con đường ngắn hơn đến việc làm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/03/2022 20:30 GMT+7

VTV.vn - Thay vì mất 3 năm THPT, lựa chọn học nghề sớm ngay sau khi tốt nghiệp THCS sẽ giúp học viên đi con đường ngắn hơn đến việc làm.

Thời điểm này, các trường nghề bắt đầu bước vào mùa tuyển sinh cho năm học mới. Giờ đây, không chỉ học sinh tốt nghiệp cấp 3 mà ngay cả học sinh mới hết cấp 2 cũng có thể đăng ký học trung cấp, cao đẳng nghề hệ 9+.

Năm 2020, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học giáo dục nghề nghiệp chiếm khoảng 16%, cứ 100 học sinh tốt nghiệp cấp 2 thì có tới 16 em vào học nghề. So với giai đoạn trước năm 2015, tỷ lệ này đã tăng khoảng 5%. Đây cũng là nhờ nhiều chính sách phân luồng giáo dục, đã góp phần thu hút được số học sinh lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp.

Số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chuyển sang học nghề ngày càng tăng đặc biệt ở các vùng nông thôn. Nắm bắt nhu cầu, các trường nghề đã về tận địa phương để giới thiệu các ngành nghề, thời gian, phương pháp đào tạo cho phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng lựa chọn.

Học nghề hệ 9+: Con đường ngắn hơn đến việc làm - Ảnh 1.

Học nghề sớm sẽ giúp các em sớm có kĩ năng và trình độ, linh hoạt trong chuyển đổi công việc. Nhất là hiện nay, công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, ngày càng nhiều nghề mới xuất hiện thay thế các nghề cũ.

Tình trạng các nhà máy thiếu lao động kỹ thuật đã tồn tại trong thời gian dài và ngày càng thiếu nghiêm trọng. Máy móc, thiết bị ngày càng được tự động hóa đòi hỏi người lao động phải qua đào tạo mới vận hành được. Kết quả thống kê từ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh mới đây cho thấy khoảng 121.000 người tìm việc, kết quả có 57.000 người trình độ đại học nhưng doanh nghiệp chỉ cần gần 39.000 người.

Ở nhóm trình độ cao đẳng có gần 23.000 người đi tìm việc nhưng doanh nghiệp cần tới hơn 37.000 người. Thị trường lao động đã có xu hướng coi trọng kỹ năng, hiệu quả làm việc của người lao động hơn là việc họ theo học loại hình đào tạo nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước