Học sinh Cần Thơ bắt đầu tựu trường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/08/2022 14:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ

VTV.vn - Sáng nay (24/8), tại Cần Thơ, trên 16.000 học sinh lớp 1 bắt đầu năm học mới.

Đây là khối lớp tựu trường sớm nhất. Tuy nhiên, Cần Thơ không phải là địa phương đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long cho trẻ lớp 1 đến trường trước ngày khai giảng gần 2 tuần.

Trước Cần Thơ 1 ngày, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu đã đón học sinh lớp 1. Riêng các tỉnh An Giang đến đầu tuần sau, học sinh lớp 1 mới bắt đầu năm học mới.

Tại trường tiểu học Võ Trường Toản của TP Cần Thơ, nhà trường đã hoàn tất công tác đón học sinh trở lại trường, từ cơ sở vật chất đến công tác chuyên môn. Ngày đầu đến trường, các thầy cô sẽ không dạy học chương trình mới. Thay vào đó, học sinh chỉ đến nhận lớp, làm quen với cô giáo, bạn bè và ổn định nề nếp.

Năm học này, Cần Thơ đón khoảng 16.200 trẻ lớp 1 trong tổng số trên 252.000 học sinh. Để việc đến trường an toàn, hiện các địa phương đang rốt ráo hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi quy định. Cần Thơ đang mở cao điểm tiêm ngừa với mục tiêu tối thiểu 95% giáo viên, học sinh và người cung cấp dịch vụ tại các trường học trên địa bàn thành phố được tiêm chủng.

Hiện hầu hết các địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long đã công bố lịch tựu trường. Với lịch chung dành cho các khối từ tiểu học đến THPT là ngày 29/8. Ngày 5/9, các trường đồng loạt khai giảng.

Cảnh giác bệnh học đường cho trẻ mùa tựu trường Cảnh giác bệnh học đường cho trẻ mùa tựu trường

VTV.vn - Trẻ đến trường tiếp xúc xã hội rộng lớn, thay đổi thói quen sinh hoạt nên dễ nhiễm các bệnh nguy hiểm như COVID-19, cúm, viêm não, viêm phổi do phế cầu, thủy đậu…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước