Học sinh châu Á dẫn đầu về khả năng Toán học và các môn khoa học

Viết Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 18:06 GMT+7

VTV.vn - Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), học sinh châu Á đang dẫn đầu thế giới về khả năng toán học và khoa học.

Theo bảng xếp hạng của OECD, học sinh châu Á đang dẫn đầu thế giới về khả năng toán học và khoa học trong khi học sinh châu Phi xếp cuối danh sách.

Bằng hình thức kiểm tra học sinh ở độ tuổi 15 do OECD thực hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy, học sinh Singapore đứng đầu thế giới về trình độ Toán và khoa học. Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc lần lượt chiếm vị trí số 2 và 3. Đứng thứ 4, 5 là Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Việt Nam đứng ở vị trí thứ 12. Vị trí cuối cùng thuộc về Ghana. Mỹ, nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới gây bất ngờ khi chỉ xếp ở thứ 28.

Theo Giám đốc OECD, cuộc khảo sát giúp các quốc gia có thêm cơ sở để so sánh trình độ của họ với những nước đứng đầu thế giới về giáo dục. Từ đó các nước có thể phát hiện điểm mạnh, yếu và những lợi ích kinh tế dài hạn từ việc cải thiện chất lượng giáo dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước