Học sinh lớp 12 ôn thi thế nào cho hiệu quả?

Hoài Thương-Thứ hai, ngày 09/05/2022 19:42 GMT+7

VTV.vn - Các sĩ tử lớp 12 đang dồn toàn sức lực và thời gian cho hai tháng cuối mang tính chất quyết định.

Luôn thủ sẵn các đề ôn tập trong cặp sách để luyện tập, còn ở nhà, Phương Anh - học sinh trường THPT Hoài Đức A (huyện Hoài Đức, Hà Nội) dành nhiều thời gian củng cố bài vở. Phương Anh cho biết: "Ngoài thời gian học trên trường và học thêm, em còn tìm đến các khóa học trên mạng. Em làm mỗi tuần 3 đề Toán và 4 đề tiếng Anh".

Còn Quỳnh Hương - học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên sẽ thử sức ở kỳ thi đánh giá năng lực vào cuối tháng 5. Hiện tại, nữ sinh này đang vừa ôn tập vừa "dò đường".

"Kỳ thi này khá mới mẻ đối với em nên khá mông lung. Em có đi tìm hiểu một số đề thi năm ngoái nhưng khá ít", Hương cho biết.

Học sinh lớp 12 ôn thi thế nào cho hiệu quả? - Ảnh 1.

Lo lắng là vậy nên ở trường, sự giúp sức của thầy cô là vô cùng quan trọng. Trao đổi với phóng viên, cô Đỗ Thị Phương - giáo viên bộ môn Toán trường THPT M.V Lomonoxop chia sẻ: "Khi luyện đề, chúng tôi sẽ chia nhóm học sinh theo từng năng lực của các con và như thế ôn tập và dạy học sẽ hiệu quả hơn".

Đã có sự thay đổi trong phương pháp học của các em lớp 12 sau khoảng thời gian dài ở nhà nghỉ dịch. Học sinh đã biết tự tìm kiếm nguồn học liệu có uy tín rồi tự học. Với chiến thuật "trăm hay không bằng tay quen", thí sinh cần hệ thống lại kiến thức theo sơ đồ tư duy một cách ngắn gọn và bấm giờ làm bài.

Học sinh lớp 12 ôn thi thế nào cho hiệu quả? - Ảnh 2.

Theo TS. Phạm Hữu Cường, Giáo viên Hệ thống giáo dục Hocmai: "Sẽ mất khoảng 1-2 tuần, các em tổng ôn các kiến thức đó. Sau đó tập trung rèn luyện giải đề tránh sai sót, tạo kỹ năng phản xạ đề rất nhanh. Làm đề các em không chỉ rèn luyện các kỹ năng mà còn tính toán lượng thời gian mình cần bỏ ra làm từng câu".

"Từ nay đến khi thi tốt nghiệp, nhà trường tổ chức cho học sinh khối 12 thêm 2 đợt thi khảo sát. Với lượng kiến thức cuốn chiếu cho học sinh, đảm bảo đến lúc thi tốt nghiệp học sinh không bỡ ngỡ", ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT M.V Lomonoxop cho hay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước