Học sinh nói gì trước ý kiến nên tựu trường sớm?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/05/2022 19:26 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 năm học bị lỏng lẻo về kiến thức do học trực tuyến quá lâu đã xuất hiện những kiến nghị nên cho học sinh tựu trường năm học mới sớm lên.

Hội diễn văn nghệ tổng kết năm học tại Trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) những tiết mục múa hát với sự tham gia của cả các bạn nam và nữ. Tuy có những vụng về, ngượng nghịu nhưng bạn nào cũng thấy thoải mái với không gian vận động mới.

"Sau một kỳ thi được tham gia hoạt động này giúp em bớt căng thẳng, mệt mỏi", em Đặng Minh Vũ, học sinh lớp 7A8, trường THCS Khương Đình chia sẻ.

Được vận động, giao lưu, giải trí là nhu cầu rất lớn của học sinh lúc này nhưng một số ý kiến cho rằng, năm qua học online nhiều, các em bị hao hụt kiến thức, nền nếp nên năm học mới cần bắt đầu ngay từ tháng 8 để củng cố lại kiến thức cho các em.

Em Từ Nguyễn Phú Tâm, học sinh lớp 9A2, trường THCS Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Theo em, ý kiến đó cũng có một phần đúng nhưng với việc học tập đã áp lực thì việc nghỉ ngơi của học sinh cần kéo dài nhiều hơn để chuẩn bị tinh thần thoải mái".

"Em vẫn muốn tháng 9 mới đi học, ngoài khoảng thời gian đi học cũng có thời gian chơi", em Nguyễn Hương Nhật Hạ, học sinh lớp 7A8, trường THCS Khương Đình, Thanh Xuân cho biết.

Nếu đầu tháng 8 đã đi học thì các em sẽ đến trường sớm hơn từ 2-3 tuần. Thời gian cho việc cân bằng lại tâm lý, rèn luyện thể lực sẽ bị rút ngắn. Một số ý kiến cho rằng, năm học tới khi dịch bệnh đã được kiểm soát, tình trạng học online sẽ không diễn ra như vậy, việc khai giảng năm học mới vào tháng 9 và kết thúc năm học vào tháng 5 như mọi khi sẽ vẫn đảm bảo thời gian cho việc học tập và rèn luyện của học sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước