Học sinh Tây Nguyên đón năm học mới xảy ra động đất lớn

Thanh Hải-Thứ năm, ngày 05/09/2024 15:52 GMT+7

VTV.vn - Kon Tum trong lúc chuẩn bị chương trình khai giảng thì trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông.

Trao đổi với phóng viên VTV Times, ông Nguyễn Thanh Lợi – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông- xác nhận, sáng nay (ngày 5/9) trong lúc chuẩn bị khai giảng năm học mới thì địa phương xảy ra trận động đất. Tuy nhiên, trên tinh thần đã chuẩn bị trước đó nên không hề xảy ra sự cố gì đáng tiếc. "Chúng tôi trước đó đã phối hợp với cơ quan chức năng để làm công tác tuyên truyền, ứng phó nếu xảy ra động đất. 

Do vậy, sáng nay mặc dù có động đất lớn 3,6 tại Trường TH&THCS Đăk Tăng nhưng không hề gây thiệt hại, ảnh hưởng gì về việc khai giảng năm học 2024-2025"- ông Lợi thông tin. Cũng theo ông Lợi, Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Tăng tổ chức lễ khai giảng năm học mới với sự góp mặt của các thầy cô và 517 học sinh thuộc 2 cấp. 

Học sinh Tây Nguyên đón năm học mới xảy ra động đất lớn - Ảnh 1.

Nét đẹp của nữ sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau khi kết thúc chương tình khai giảng năm học mới, các đơn vị tổ chức trồng cây lưu niệm. Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, sáng 5/9, trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

Cũng trong sáng nay, tại Đắk Lắk, trên 1.000 trường học, cơ sở giáo dục từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông với gần 500 nghìn học sinh đồng loạt khai giảng vào sáng 5/9. 

Học sinh Tây Nguyên đón năm học mới xảy ra động đất lớn - Ảnh 2.

Giáo viên trường trường TH – THCS Nơ Trang Gưh (xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk) đi vận động học sinh đến trường trước ngày khai giảng.

Học sinh Tây Nguyên đón năm học mới xảy ra động đất lớn - Ảnh 3.

Theo lãnh đạo Phòng GD& ĐT huyện Ea H'leo, trường TH – THCS Nơ Trang Gưh (xã Ea Sol) chiếm hơn 99% dân tộc thiểu số tại chỗ. Cô giáo Ksơr H' Hoa (trường TH – THCS Nơ Trang Gưh) cho biết, do đặc thù địa phương ở vùng sâu và tập trung nhiều người dân tộc thiểu số. Vì vậy, trước ngày khai giảng, các giáo viên lặn lội vào các thôn buôn để vận động phụ huynh đưa con em đến lớp, đồng thời dự ngày khai giảng năm học mới. "Giáo viên nơi đây, năm nào cũng vậy. Qua dịp nghỉ hè, các giáo viên lại tiếp tục đến các buôn vận động học sinh đến lớp vì sợ học sinh bỏ học. Những học sinh nơi đây đa phần người đồng bào dân tộc thiểu số, do đó các em nhỏ hằng ngày thường theo ba mẹ lên nương rẫy."- giáo viên Ksơr H' Hoa chia sẻ. 

Học sinh Tây Nguyên đón năm học mới xảy ra động đất lớn - Ảnh 4.
Học sinh Tây Nguyên đón năm học mới xảy ra động đất lớn - Ảnh 5.

Nét đẹp của nữ sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, thành phố Buôn Ma Thuột.

Học sinh Tây Nguyên đón năm học mới xảy ra động đất lớn - Ảnh 6.

Giáo viên trường trường TH – THCS Nơ Trang Gưh (xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk) đi vận động học sinh đến trường trước ngày khai giảng.

Tương tự như cô giáo Ksơr H' Hoa, giáo viên Adơng H' Lên dạy cùng trường chia sẻ, là giáo viên nhiều năm tại trường nên cũng đã nắm rõ địa bàn. "Tôi dạy ở đây lâu, do vậy cũng quen với mọi sinh hoạt địa phương. Năm nay, tôi đã chuẩn bị đi vận động phụ huynh và học sinh đến lớp, đến dự khai giảng sớm hơn. Mặc dù vậy, nhưng đôi khi các nhà học sinh ở khu vực xa xôi đến tối các giáo viên đi vận động mới về được đến nhà"- giáo viên Adơng H' Lên nói. 

Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong không khí tươi vui, phấn khởi của thầy cô giáo và học sinh. 

Ông Bùi Xuân Lễ, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này toàn trường gần 550 học sinh. Với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, thầy và trò Trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng tiếp tục đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập. Đặc biệt nhà trường chú trọng và tìm giải pháp hiệu quả cho giáo dục chuyên biệt đối với trường dân tộc nội trú đó là giáo dục dân tộc và giáo dục văn hoá dân tộc trong nhà trường.

"Thực hiện hiệu quả chất lượng chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ 2, phát huy tỷ lệ giáo dục về mặt học lực hạnh kiểm của học sinh đạt và vượt so với năm học 2023-2024. Đặc biệt đối với học sinh khối 12, giữ vững và củng cố tỷ lệ đạt kết quả 100%. Đồng thời nâng cao chất lượng điểm số trung bình các môn thi tốt nghiệp cho các em"- ông Lễ nói.  

Em Lê Thị Lành Êban, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: "Em thấy mình rất là vui khi được trở lại trường và gặp bạn bè, thầy cô. Là học sinh lớp 12 em cần phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn trong học tập, phát huy những truyền thống mà nhà trường đã gây dựng hơn 50 năm qua".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước