Học sinh trải nghiệm các sản phẩm khoa học STEM

Hoài Thương, Lê Phức-Thứ tư, ngày 03/05/2023 14:51 GMT+7

VTV.vn - Hội thi STEM đã quy tụ 34 kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục STEM và 51 sản phẩm tiêu biểu đến từ 17 trường THCS ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhiều năm nay, cùng với đổi mới dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, phương pháp giáo dục STEM đã được nhiều trường đưa vào giảng dạy với định hướng cụ thể, tích hợp các môn toán học, khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Tại hội thi STEM, ý tưởng mô hình điện gió và nhà máy thủy điện mini của học sinh trường THCS Linh Đàm, quận Hoàng Mai đã dành giải nhất nội dung sản phẩm sáng tạo STEM. Mỗi trường mỗi vẻ, mỗi ý tưởng, hội thi đã quy tụ 34 kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục STEM và 51 sản phẩm tiêu biểu đến từ 17 trường THCS ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Học sinh trải nghiệm các sản phẩm khoa học STEM - Ảnh 1.
Học sinh trải nghiệm các sản phẩm khoa học STEM - Ảnh 2.
Học sinh trải nghiệm các sản phẩm khoa học STEM - Ảnh 3.

Nghiên cứu tạo ra những sản phẩm thực sự "mắt thấy tay sờ" giống như cách mà một bạn nhỏ nghĩ về thành phố trong tương lai thân thiện với môi trường với hệ thống hút rác tự động, xe chở rác được vận hành là một con robot…

Khơi dậy niềm đam mê khoa học của học sinh cũng là tinh thần của dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh trải nghiệm các sản phẩm khoa học STEM - Ảnh 4.
Học sinh trải nghiệm các sản phẩm khoa học STEM - Ảnh 5.

Những ý tưởng tưởng chừng rất đơn giản từ trong trường học nhưng nó sẽ là nền móng tạo nên những con người sáng tạo và nghĩ lớn khi trưởng thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước