Học sinh tự chủ sáng tạo

Phạm Hà, Thành Luân-Thứ năm, ngày 05/01/2023 19:25 GMT+7

VTV.vn - Được tiếp nhận sự giáo dục với các quan niệm ngày càng cởi mở, bình đẳng, hướng đến sự tôn trọng học sinh nên các bạn rất năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội.

Sự sáng tạo của học sinh qua các hoạt động STEM

Cụm từ gen Z đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội - dùng để chỉ một nhóm người được sinh ra trong trong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, khoảng từ năm 1995 đến 2012.

Họ sinh ra khi Internet đã phát triển, được tiếp xúc và sử dụng công nghệ từ nhỏ và họ cũng được tiếp nhận sự giáo dục trong nhà trường với những quan niệm ngày càng cởi mở, bình đẳng, hướng đến sự tôn trọng học sinh.

Học sinh tự chủ sáng tạo - Ảnh 1.

Thiết bị nhà bếp ngày càng nhiều nhưng lại chưa tích hợp các chức năng. Vì thế, để sắm máy hút mùi, máy tạo độ ẩm hay điều hòa sẽ vừa tốn nhiều tiền, vừa tốn nhiều diện tích. Thế nên, 2 học sinh đã nghĩ ra một thiết bị tích hợp nhiều tính năng gồm làm mát, phun sương, hút mùi, báo cháy. Ngoài ra, máy còn có trợ lý ảo.

Để ra được sản phẩm này, mất đúng 1 năm với rất nhiều cái khó. Trong hành trình đầy khó khăn này, các em đã luôn có thầy cô cùng đồng hành. Nhà trường cũng đặc biệt ủng hộ hoạt động STEM. Đó là cơ sở quan trọng để những ý tưởng của học sinh không bị xem nhẹ mà được hỗ trợ thành hiện thực.

Sản phẩm thiết bị nhà bếp thông minh này đã đạt giải khuyến khích cuộc thi "Giải pháp cho ngày mai" của Samsung Việt Nam. Cuộc thi thu hút tới hơn 76.000 học sinh và giáo viên trên cả nước. Chiếc máy này vẫn đang hoàn thiện và có nhiều cơ hội được đầu tư để sản xuất ra thị trường.

Sự tự chủ điều hành các câu lạc bộ trong trường học

Với học sinh, nhiều bố mẹ và người lớn vẫn thường nghĩ thôi cứ lo học và học cho tốt thôi, vậy là tốt rồi. Nhưng ngày nay, giới trẻ đã chứng minh mình không chỉ học tốt, mà các em còn năng động, tự tin và làm tốt nhiều công việc khác nữa.

Học sinh tự chủ sáng tạo - Ảnh 2.

Rất nhiều câu lạc bộ do học sinh tự điều hành, tự làm chủ. Với sức trẻ, niềm đam mê và nhất là những kỹ năng của công dân toàn cầu, học sinh phổ thông giờ đây đã chứng minh mình là một thế hệ gen Z đầy triển vọng.

Những chương trình biểu diễn công phu, âm nhạc đặc sắc giờ đây có thể diễn ra tại trường học. Ai sẽ là người lên kế hoạch, tổ chức và trực tiếp biểu diễn? Tất cả đều là các bạn học sinh của 2 câu lạc bộ Glory và The VDM của Trường THPT Việt Đức. Đây cũng là những ngôi sao không thể thiếu trong các sự kiện, chương trình của trường.

Tự biên đạo, tự bảo ban nhau tập luyện, vì thế, câu lạc bộ không chỉ là mái nhà chung của những bạn trẻ đam mê âm nhạc, vũ đạo mà còn là nơi để kết bạn, học cách làm việc nhóm, đoàn kết để cùng nhau tỏa sáng.

Trong lúc nhóm biểu diễn lo sân khấu, ban truyền thông cũng đã bận rộn. Ban tài chính chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ, gây quỹ để ủng hộ cho hoạt động từ thiện, còn lại ban điều hành, ban hậu cần và đội ngũ tình nguyện viên đều có nhiệm vụ riêng.

Không chỉ dừng lại ở việc tham gia, từ nhiều năm nay, học sinh của trường được tự tin làm chủ, thỏa sức sáng tạo khi tự điều hành các CLB và đứng ra tổ chức nhiều sự kiện, chương trình lớn.

Những năm tháng dưới mái trường sẽ trôi qua rất nhanh nhưng quan trọng là hành trang các em có khi rời ghế nhà trường. Những CLB trong trường học đã trao cho các em cơ hội để thỏa sức phát triển bản thân và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu.

Tuổi trẻ mang những khát vọng về khám phá những kiến thức mới, tự chủ mọi công việc của bản thân và cũng là ao ước được cống hiến cho cộng đồng. Hãy khuyến khích cách em bước lên phía trước, để khám phá tận cùng những năng lực của bản thân và toả sáng.

Sức trẻ từ các hoạt động thiện nguyện

10 điểm trường kiên cố với 30 phòng học khang trang là những điều mà thầy và trò một ngôi trường ở Thủ đô đã làm được, để giúp thầy trò vùng cao của tỉnh Sơn La trong 3 năm qua.

Với riêng các em học sinh, đây không chỉ là hành trình thiện nguyện, mà còn là bài học đạo đức trực quan. Mỗi câu lạc bộ thiện nguyện cũng là một lớp học, mà ở đó, các em tự viết lên những bài học cho mình, tự tìm cho mình những lời giải nhân văn nhất, ý nghĩa nhất.

Học sinh tự chủ sáng tạo - Ảnh 3.

Không phải những chuyến tham quan, cũng không phải các chương trình ngoại khóa, khánh thành các điểm trường mới là những chuyến đi đặc biệt nhất với cô và trò trường Archimedes.

Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Hua Trai (Mường La) cho đến Chiếng Cang, Chiềng Sơ, Mường Hung Nà Nghịu (Sông Mã), lần lượt 10 ngôi trường tiểu học khang trang đã mọc lên. Đây là những nơi các em học sinh đã từng phải học tập trong những phòng học tạm bợ, nóng mùa hè, rét mùa đông, thiếu thốn đủ thứ.

Trong suốt 3 năm triển khai Dự án "Xây dựng 10 điểm trường vùng cao", bên cạnh sự hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm, cha mẹ học sinh và các thầy cô, các em học sinh chính là những người xông xáo nhất, nhiệt tình nhất. Trường không thành lập các câu lạc bộ thiện nguyện bởi đây là hoạt động duy nhất mà học sinh toàn trường đều muốn tham gia. Các em cũng chính là người lên kế hoạch cho những công việc mình có thể đóng góp công sức trước mỗi chuyến đi.

Với các em, đây cũng là những bài học không có trong bất cứ một cuốn sách nào, bài giảng nào nhưng cũng chính là bài học ý nghĩa, nhân văn nhất.

Thiện nguyện là những chuyến đi mà ở đó bạn là người cho đi những yêu thương để nhận lại những bài học làm người vô giá, những giá trị cuộc sống sâu sắc mà không giáo trình nào dạy. Qua những điều các bạn thấy, từ những viêc các bạn làm, tất cả sẽ giúp thay đổi từng ngày, trưởng thành hơn và sống có ý nghĩa hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước