Hội thảo “Trường học chất lượng cao trong thời đại 4.0”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/05/2019 17:32 GMT+7

VTV.vn -Sáng 12/5, Sở GDĐT Hà Nội, trường Quốc tế LHQ (UNIS) và trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (B.U.V) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Trường học chất lượng cao trong thời đại 4.0.

Đây là diễn đàn để các nhà quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo trình bày các vấn đề chính mà những người làm giáo dục ngày nay phải đối mặt như công nghệ, đổi mới, môi trường, sự bình đẳng giới và thay đổi sư phạm, từ đó nhận định một trường học chất lượng cao cho tương lai sẽ ra sao để đáp ứng những nhu cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, giúp học sinh sau khi rời ghế nhà trường có thể tận dụng được các cơ hội.

Nhân dịp này, Đại học Anh Quốc Việt Nam đã công bố thành lập Trung tâm Đào tạo Quốc tế nâng cao nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng học tập.

Ông Christopher Jeffrey - Giám đốc Học vụ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho hay: "Trung tâm Đào tạo Quốc tế nâng cao nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng học tập sẽ trang bị các kỹ năng cần thiết để các sinh viên và giáo viên sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Giáo dục và người làm giáo dục là nền tảng cho sự phát triển và tương lai của mỗi quốc gia, vì vậy B.U.V muốn đóng góp vào sự hỗ trợ giúp Việt Nam và Bộ GD-ĐT đảm bảo Việt Nam tận dụng được các lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0".

Học Lịch sử thời 4.0, thầy giáo lập website kết nối bài tập đồ hoạ của học sinh Học Lịch sử thời 4.0, thầy giáo lập website kết nối bài tập đồ hoạ của học sinh

VTV.vn - Trang web do thầy Nguyễn Đăng Tuyên, giáo viên dạy Lịch sử tại trường THPT FPT lập vào đầu tháng 1 năm 2019 để giao nhận, kết nối bài tập của học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước