Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài

Thanh Hải-Thứ hai, ngày 18/05/2020 10:26 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (18/5), trẻ mầm non 5 tuổi (lớp Lá) của TP.HCM quay lại lớp sau gần 4 tháng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TP.HCM là địa phương cuối cùng cho trẻ mầm non trở lại trường sau giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Theo lộ trình, ngày 18/5, trẻ lớp Lá sẽ đến trường. Ngày 25/5, lớp Mầm và Chồi đến lớp trở lại. Muộn nhất, ngày 1/6, các lớp trẻ còn lại sẽ đi học.

Theo ghi nhận, toàn quận Tân Bình có gần 20.000 học sinh mầm non nhưng ngày đầu tiên có hơn 2/3 học sinh lớp Lá 5 tuổi đến lớp.

Hôm nay (18/5), 100% các trường có lớp bán trú đã tổ chức lớp bán trú, học sinh ở trường cả ngày, trong đó chủ yếu là các trường tiểu học.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 1.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 2.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 3.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 4.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 5.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 6.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 7.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 8.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 9.


Hơn 2/3 học sinh mầm non TP.HCM đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước