Hơn 7.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy tại ĐH Bách khoa Hà Nội

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 12/07/2022 19:41 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của PV, mọi công tác chuẩn bị của trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất, sẵn sàng cho 2 buổi thi sáng và chiều 15/7/2022 tới đây.

Vào ngày 15/7, 7.136 thí sinh sẽ đến 5 Cụm thi được phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung để tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội điều phối - chủ trì, xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội cùng 20 trường đại học khác.

Nghiêm túc, khoa học trong từng khâu tổ chức thi

Năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong đi lại, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 5 Cụm thi phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hà Nội, 4276 thí sinh); Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng, 1695 thí sinh), Trường ĐH Tân Trào (Tuyên Quang, 105 thí sinh), Trường ĐH Vinh (Nghệ An, 985 thí sinh), Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng (Đà Nẵng, 75 thí sinh).

Theo PGS. Vũ Duy Hải – Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngoài địa điểm thi tại Bách khoa Hà Nội, với 4 địa điểm tổ chức thi, Nhà trường đều đã ký các thỏa thuận để phối hợp tổ chức kỳ thi này. Trong đó, lực lượng chủ chốt, công tác điều hành, chỉ đạo, công tác giám thị 1, tổ thư ký… đều do gần 700 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách khoa ở Hà Nội đảm nhiệm.

Tại mỗi địa điểm thi đều có Ban Chỉ đạo với Trưởng điểm, Phó điểm, Tổ thư ký chỉ đạo thi theo đúng quy định và xử lý các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, tại các điểm thi lớn như Hà Nội, Hải Phòng với số lượng phòng thi nhiều, Nhà trường chia ra làm nhiều điểm thi, trung bình mỗi điểm thi sẽ phụ trách điều hành khoảng 20-30 phòng thi. Ban Chỉ đạo cấp trường sẽ chỉ đạo chung các điểm thi.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã thành lập Ban Vận chuyển đề thi, cử các tổ trong Ban chịu trách nhiệm vận chuyển đề thi từ địa điểm làm đề về 5 Cụm thi theo kế hoạch và lộ trình vận chuyển, đảm bảo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Trong các cán bộ vận chuyển đề đều có thành phần là lực lượng công an, thanh tra để vận chuyển đề thi an toàn đến Cụm thi.

Như vậy, để tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy, từ các việc chuẩn bị cơ sở vật chất đến công tác trông thi, chấm thi, phục vụ thi… đều do cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai. Dù thi tại 5 điểm khác nhau nhưng tính công bằng, minh bạch của kỳ thi được đảm bảo tuyệt đối.

Sau chiều 15/7, toàn bộ bài thi của Kỳ thi đánh giá tư duy sẽ được vận chuyển về Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa sẽ lập Ban Chấm thi, tổ chức chấm thi tại Bách khoa Hà Nội.

Hơn 7.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy tại ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Hiện các công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất, sẵn sàng đón hơn 7.000 thí sinh đến dự thi", PGS. Hải cho biết.

Chuẩn bị các phương án hỗ trợ thí sinh

Từ thực tế Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2020, Hội đồng Tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định sẽ tổ chức buổi tập trung vào chiều 14/7 để thí sinh biết được phòng thi, nhận giấy báo dự thi chính thức, tránh tình trạng thí sinh chủ quan nhầm địa điểm thi, phòng thi trong ngày thi 15/7.

Bên cạnh đó, do mỗi thí sinh đăng ký một tổ hợp thi khác nhau (bài thi đánh giá tư duy có hai phần tự chọn) nên Hội đồng Tuyển sinh quyết định chia phòng thi theo tổ hợp thí sinh đăng ký. Theo đó, các thí sinh trong cùng một phòng thi tổ hợp giống nhau và dù thi hai buổi sáng/chiều ngày 15/7 nhưng phòng thi của thí sinh là cố định, giảm thiểu việc thí sinh nhầm lẫn phòng thi.

Ở Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2020, dù được nhắc nhiều, nhưng một số thí sinh vẫn mang tài liệu, ba lô, máy tính, những vật dụng không được phép mang vào phòng thi.

Năm nay, các giám thị Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ nhắc nhở thí sinh ngay tại buổi tập trung chiều 14/7 để thí sinh biết được vật dụng nào được phép mang vào phòng thi, giảm thiểu việc ùn ứ các vật dụng thí sinh để ở ngoài phòng thi. Trường hợp một số thí sinh quên, vẫn cầm những vật dụng không được phép, các thầy/cô sẽ yêu cầu gửi ngay từ cổng trường, nơi có các sinh viên tình nguyện trông đồ cho thí sinh.

Tại Cụm thi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm nay có hơn 4.000 thí sinh tham gia thi. Tránh tình trạng ùn tắc vào đầu giờ khi thí sinh đến, Nhà trường sẽ mở cổng Trần Đại Nghĩa và cổng Parabol – hai cổng lớn nhất vào Trường - để thí sinh thuận tiện di chuyển.

Khuôn viên Trường rộng, Nhà trường sẽ điều động sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh. Nếu thí sinh đến sát giờ, các sinh viên tình nguyện sẽ đưa thí sinh lên tận phòng thi. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bố trí chỗ gửi xe cho thí sinh ngay khu Ký túc xá, đối diện khu vực thi.

Dự kiến, ngày 24/7/2022, Trường Đại học Bách khoa sẽ công bố điểm thi của các thí sinh cùng với thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh nhập số báo danh và thông tin cá nhân của mình trên hệ thống sẽ hiển thị điểm bài thi đánh giá tư duy.

“Các em đã dành nhiều thời gian ôn tập, hoàn thành kỳ thi thi tốt nghiệp THPT. Nghỉ ngơi 1 tuần, các em sẽ tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy của Bách khoa Hà Nội. Hy vọng các kiến thức đã ôn tập, những kinh nghiệm, kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp ích các em trong Kỳ thi đánh giá tư duy của Bách khoa. Chúc các em sẽ đạt được kết quả cao Kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như 20 trường đại học sử dụng kỳ thi này!”, PGS Vũ Duy Hải – Phó Trưởng phòng Tuyền sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước