Khi học sinh là trung tâm của hoạt động giáo dục

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 21:04 GMT+7

VTV.vn - Ở trường Thực Nghiệm Khoa học giáo dục, "Đi học là hạnh phúc" là mục tiêu giáo dục của các thế hệ giáo viên trong suốt 40 năm qua.

Với đại đa số các thầy cô, phụ huynh, điểm số vẫn là tiêu chí cơ bản để đánh giá thành tích học tập, giảng dạy. Ở Hà Nội có một ngôi trường tròn 40 năm qua, hạnh phúc của học sinh chính là thước đo thành tích quan trọng nhất.

Giáo dục đồng phục là cụm từ chỉ mô hình và phương pháp giáo dục đưa học sinh vào những khuôn mẫu, những mục tiêu và phương pháp giáo dục giống nhau, khiến các em dần mất đi cá tính riêng, không phát huy được hết sở trường của mình. Ở ngôi trường này, làm sao để nâng đỡ cá tính mỗi học sinh, tránh tạo nên môi trường giáo dục đồng phục là ưu tiên hàng đầu của mỗi giáo viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước