Khó khăn trong việc thu hút sinh viên học ngành khai thác thủy sản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/05/2018 13:03 GMT+7

VTV.vn - Ngành học khai thác thủy sản ở trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không tuyển được sinh viên liên tục trong nhiều năm.

Là đơn vị đào tào chuyên ngành duy nhất trên cả nước về lao động biển, trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 3 năm qua đã có nhiều biện pháp để thu hút sinh viên. Tuy nhiên, số lượng sinh viên đăng ký theo học ngành nghề đặc thù này vẫn còn rất ít. Trong khi đó, với mục tiêu tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản có nguồn gốc rõ ràng thì cũng đồng nghĩa: đòi hỏi nguồn lao động trong ngành nghề này phải hướng tới tính chuyên nghiệp cả trong phương pháp đánh bắt và những kiến thức pháp luật hàng hải.

Khan hiếm trầm trọng lao động biển, đặc biệt là lao động có trình độ là thực tế ở hầu hết các địa phương vùng biển miền Trung khi tình trạng các tàu đánh bắt trên biển thường xuyên xâm phạm lãnh hải nước ngoài suốt thời gian qua, một phần nguyên nhân cũng chính từ sự thiếu kiến thức đi biển.

Khan hiếm là thế nhưng ngành học khai thác thủy sản ở trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại không tuyển được sinh viên liên tục trong nhiều năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước