Kiến tạo thế hệ Gen Z – công dân toàn cầu cùng trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội

PV-Thứ tư, ngày 04/11/2020 13:30 GMT+7

VTV.vn - Trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội đã ra mắt khối THPT với chương trình đào tạo chú trọng đến định hướng nghề nghiệp, nhằm kiến tạo thế hệ công dân năng động, tự chủ.

Giáo dục hướng nghiệp - Từ triết lý "Lấy con người làm trọng tâm đào tạo"

Ngay từ khi có quyết định thành lập khối THPT vào tháng 6/2020 nhằm hoàn thiện lộ trình giáo dục từ cấp Tiểu học đến THCS, trường Tây Hà Nội cũng đã sẵn sàng cho mô hình đào tạo nhằm mang đến chất lượng tốt nhất cho các em học sinh. Ban lãnh đạo nhà trường thấu hiểu giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông là việc làm quan trọng giúp các em định hướng nghề nghiệp tương lai, có sự quyết định đúng đắn trong một giai đoạn mang ý nghĩa quan trọng của cuộc đời.

Và đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triết lý giáo dục "Lấy con người làm trọng tâm đào tạo", Trường Tây Hà Nội đã đưa định hướng giáo dục nghề nghiệp vào chương trình với nhiều sự đổi mới làm tăng hứng thú cho các em học sinh.

Kiến tạo thế hệ Gen Z – công dân toàn cầu cùng trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội - Ảnh 1.

Theo đó, hướng nghiệp được lồng ghép vào hoạt động giảng dạy từ năm lớp 10, các em học sinh dần dần từng bước có cái nhìn hình dung về một số nghề nghiệp cơ bản mà bản thân có thể theo đuổi trong tương lai. Bước sang giai đoạn lớp 11 - giai đoạn bản lề cho những quyết định, cùng với sự tác động của gia đình, người thân, bạn bè, nhà trường tiếp tục đóng vai trò là một trong những người đồng hành định hướng. Trường Tây Hà Nội xây dựng nội dung tập trung làm 3 hướng đào tạo phù hợp với các em có mục tiêu đi đại học trong nước, du học hay lựa chọn học nghề.

Nhà trường chú trọng giáo dục hướng nghiệp trong các môn học cơ bản là công nghệ, giáo dục công dân, tin học, nghệ thuật để thông qua đó giới thiệu về các ngành nghề như: Nấu ăn; Du lịch – khách sạn; Thiết kế thời trang/may mặc; Thiết kế, đồ họa; MC, Biên tập viên; Sửa chữa điện tử,Tin học...Đối tác tham gia giảng dạy chương trình nghề đều rất uy tín, học sinh được cấp chứng chỉ nghề ngắn hạn, có giá trị trên thế giới.

Song song với đó, nhà trường cũng tổ chức hoạt động hướng nghiệp nội dung thiết thực giúp học sinh hiểu biết về nghề nghiệp và những phẩm chất liên quan tới nghề nghiệp. Từ đó các em học sinh có khả năng tự đánh giá bản thân, tự đặt ra tiêu chí để lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp trong tương lai.

Đến nỗ lực kiến tạo thế hệ công dân - Gen Z năng động, tự chủ

Cùng với mô hình đào tạo chú trọng hướng nghiệp, Trường Tây Hà Nội đặt việc xây dựng môi trường học tập tạo điều kiện học lý tưởng cho các bạn học sinh là vấn đề trọng tâm.

Hệ thống phòng học hiện đại trang bị đầy đủ màn hình, máy chiếu. Các phòng lab, phòng STEM, phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh cũng được trang thiết bị đồng bộ đạt chuẩn quốc tế, bố trí trong các không gian lớn riêng biệt đáp ứng cho các hoạt động thực hành.

Kiến tạo thế hệ Gen Z – công dân toàn cầu cùng trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội - Ảnh 2.

Hệ thống phòng chức năng đa dạng, tích hợp đầy đủ các tiện ích tiêu chuẩn như các trường phổ thông ở các nước phát triển. Các phòng học Mỹ thuật, Âm Nhạc, Nghệ thuật được thiết kế chuyên biệt trở thành nơi phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ.

Kiến tạo thế hệ Gen Z – công dân toàn cầu cùng trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội - Ảnh 3.

Hệ thống sân tập với sân bóng đá, sân golf, sân bóng rổ đạt tiêu chuẩn, rộng rãi phục vụ và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh. Nhà ăn cũng được thiết kế khang trang, không gian mở với sức chứa hơn 1.000 học sinh.

Kiến tạo thế hệ Gen Z – công dân toàn cầu cùng trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội - Ảnh 4.

Các hoạt động ngoại khóa cũng được đẩy mạnh giúp các em học sinh rèn luyện về thể chất và tâm hồn cũng như kỹ năng mềm cần thiết và là cơ hội để các em phát huy tối đa tài năng của mình.

Kiến tạo thế hệ Gen Z – công dân toàn cầu cùng trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy mới bước sang năm thứ 4 hoạt động, Trường Liên cấp Tây Hà Nội đã giành được nhiều sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nỗ lực chung xây dựng hệ thống và môi trường giáo dục toàn diện nhằm kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu.

Trường Tây Hà Nội triển khai chương trình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Thời gian phát, tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: Từ 02/07/2020 đến khi đủ chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 02 lớp (trung bình 30 – 35 HS/lớp)

Đối tượng và điều kiện: (Xét tuyển học sinh toàn quốc): Học sinh đã tốt nghiệp THCS (xét Học bạ + Bằng THCS bản chứng nhận tạm thời) và có điểm thi vào lớp 10 do Sở GD & ĐT tổ chức năm 2020

Ưu đãi: 10% học phí khi đăng ký trước 5/9/2020.

Hotline tư vấn: 024.3202.8777 - 0913.566.866


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước