Lâm Đồng: Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dần qua các năm

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 17/08/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, nhờ công tác vận động học sinh đến trường có nhiều chuyển biến tích cực nên trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng trên địa bàn tỉnh giảm dần qua các năm.

Theo thống kê, trong năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 1.649 học sinh bỏ học trong tổng số 245.102 học sinh của ba cấp. So với những năm học trước, số học sinh bỏ học đã giảm đáng kể, cụ thể như năm 2012-2013 (1.685 em), năm 2011-2012 (1.957 em) và năm học 2010-2011 có đến 2.101 em bỏ học giữa chừng.

Một thực trạng đáng lưu ý là số lượng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua thường tập trung vào học sinh cấp Trung học Cơ sở. Năm học vừa qua có 1.082 học sinh Trung học Cơ sở bỏ học (trong tổng số 1.649 học sinh) và các năm trước số học sinh bỏ học ở cấp học này cũng cao hơn những cấp học khác như Trung học Phổ thông và Tiểu học. Ngoài ra, trong năm học vừa qua, tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường ở tất cả các độ tuổi tại Lâm Đồng đều tăng so với năm học trước, đặc biệt là tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,8%.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015, ngành giáo dục Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động học sinh đến trường nhằm đảm bảo sỹ số học sinh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục bám trường, bám lớp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước