Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Khánh Nguyễn-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 06:09 GMT+7

VTV.vn - Ở Hà Nội và một số địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Học sinh Thủ đô dự lễ khai giảng online đáng nhớ

Hôm nay là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, là ngày khai giảng năm học mới của học sinh các cấp. Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Tại Hà Nội, lễ khai giảng sẽ được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm vào sáng 5/9 và được truyền hình trực tiếp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn sẽ tham dự buổi lễ khai giảng này.

UBND TP Hà Nội yêu cầu ngày khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; bảo đảm an toàn, tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 1.

100% học sinh, khách mời tham dự Lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị.

Theo kế hoạch, tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; Chủ tịch UBND thành phố đánh trống khai giảng năm học mới và nhiều hoạt động khác. Các cơ sở giáo dục theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của thành phố và tổ chức sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến theo đúng các văn bản chỉ đạo của thành phố và Sở GD&ĐT. Đến thời điểm này, nhiều trường học trên địa bàn đã sẵn sàng với buổi lễ khai giảng online này.

Được biết, đến ngày 4/9, theo lãnh đạo trường THCS Trưng Vương, mọi công việc đã được chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng đặc biệt này. Các đại biểu đến dự là người không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19, thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại buổi tổng duyệt ngày 4/9, và được bố trí chỗ ngồi bảo đảm giãn cách. Khu vực Trường THCS Trưng Vương được thực hiện phun khử khuẩn và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch.

Khai giảng online là một hình thức rất mới mẻ với nhiều nhà trường. Nhưng bằng cách này, cách khác ở một số nơi, việc khai giảng đã ý nghĩa hơn khi nhà trường để học sinh được tham gia sáng tạo những clip về ngày khai giảng.

Linh hoạt tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến

Ở một số địa phương, tùy vào tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn, lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022 bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Trong trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 3.

Một em học sinh háo hức chờ lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại.

Đối với địa phương có dịch COVID-19 phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trước mắt, cần dành thời gian để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép.

Là "vùng xanh" an toàn trước dịch COVID-19, Yên Bái sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, vừa bảo đảm công tác phòng dịch, để học sinh có ngày vui trọn vẹn, khởi đầu thuận lợi cho năm học mới.

Cũng nằm trong "vùng xanh" của cả nước khi chưa có ca mắc COVID-19, thầy và trò các nhà trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang hào hứng, sẵn sàng chào đón năm học mới với lễ khai giảng sáng 5/9.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng, cho đến nay tỉnh Cao Bằng chưa có ca mắc COVID-19 nhưng nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài địa bàn vào vẫn thường trực, nên việc khai trường phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Lễ khai giảng của các nhà trường sẽ không tập trung, mà chia về mỗi lớp học, do giáo viên chủ nhiệm quản lý.

Tại Thái Nguyên, 4 địa phương khai giảng trực tuyến, 5 địa phương tổ chức trực tiếp.

Năm học 2021-2022, Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng duy nhất ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) và được truyền hình trực tiếp qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh.

Theo kế hoạch, vào sáng nay (5/9), đúng 8h sáng Lễ khai giảng năm học mới duy nhất tại tỉnh Nghệ An được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh). Chương trình khai giảng có thời lượng 30 phút, số lượng người tham gia được giãn cách theo đúng quy định.

Dù thời gian ngắn gọn, Lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như: Chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Hơn 320.000 học sinh Hà Tĩnh dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình. Theo kế hoạch, đúng 7h sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP. Hà Tĩnh).

Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp trong cả nước nên lễ khai giảng được tổ chức theo quy mô nhỏ, đảm bảo các điều kiện giãn cách và rút ngắn trong thời gian 40 phút.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 4.

Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Ghi nhận tại Điện Biên và Lai Châu, tính đến chiều 4/9, cơ bản giáo viên và học sinh nhà xa trường phải ở nội trú đều đã có mặt, sẵn sàng dự lễ khai giảng. Số còn lại phải di chuyển đều ở các khu vực thuận lợi và gần trường học. Các địa phương đã sẵn sàng cho lễ khai giảng thực sự đặc biệt này.

Năm học 2021-2022, tỉnh Điện Biên dự kiến có 203.555 học sinh các cấp. Trong đó: bậc mầm non hơn 58.000 trẻ; tiểu học gần 75.500 học sinh; THCS hơn 46.800; THPT gần 19.500 và giáo dục thường xuyên gần 1.000 học viên.

Ngày 4/9, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT chuẩn bị các điều kiện, phương án để tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 vào 13/9.

Qua tổng hợp từ các phòng GD&ĐT, đơn vị trường học trực thuộc, toàn tỉnh có 858 học sinh đang ở ngoài tỉnh do ảnh hưởng dịch COVID-19 chưa trở về địa phương.

Nhiều học sinh ở các tình thành khác cũng rơi vào tình trạng tương tự khi không thể kịp quay về địa phương dư lễ khai giảng, và có thể thiếu thốn trang thiết bị để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến.

TP Hồ Chí Minh không tổ chức khai giảng và tựu trường. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên lịch bắt đầu giảng dạy chương trình năm học mới: học sinh THCS, THPT sẽ thực học từ ngày 6/9, học sinh tiểu học thực học từ ngày 20/9.

Thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho thấy, toàn thành phố hiện có 6.600 học sinh đang là F0 hầu hết đều không có triệu chứng. Một số học sinh có cả cha lẫn mẹ là F0 hoặc mất người thân vì dịch COVID-19. Thầy cô giáo nhà trường đang chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ để giảm bớt đau thương cho các em học sinh.

Chi tiết kế hoạch khai giảng và lịch học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm học 2021 - 2022 của 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 5.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 6.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 7.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 8.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022 - Ảnh 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước