Lộ diện 5 công trình tiêu biểu được vinh danh tại Lễ trao giải "Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019"

Trần Thùy-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 22:32 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua 539 công trình, sáng kiến tham gia chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục", 5 công trình đã được vinh danh tại Lễ trao giải tổ chức tối 9/11 tại Hà Nội.

Được phát động vào ngày 02/05/2019, chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019 đã tiếp nhận 539 công trình, sáng kiến đến từ đoàn viên, thanh niên, tri thức trẻ trên cả nước. Trước đó, ngày 8/11, BTC chương trình đã tổ chức chấm vòng chung khảo để tìm ra 5 công trình, sản phẩm sáng tạo có tính khả thi cao để vinh danh tại Lễ trao giải với giải thưởng lên tới 100 triệu đồng/ giải.

Cụ thể, 5 công trình bao gồm: Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị dạy học môn Toán dành cho học sinh khiếm thị trong môi trường giáo dục hội nhập (Nguyễn Sĩ Nam thuộc Đoàn KCCQTW); Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module đánh lỗi thiết bị đào tạo điều khiển từ xa (nhóm tác giả Nguyễn Trung Kiên, Trần Hoài Nam, Vĩnh Phúc); SHubClassroom (nhóm tác giả Nguyễn Ðãng An, Huỳnh Quốc Tuấn, Lê Vãn Tư, Nguyễn Hoàng Kha, TP. HCM); Từ điển Việt - M'Nông, M'Nông - Việt trên điện thoại Android - tác giả Văn Thành Đạt (Đắc Nông); Sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (nhóm tác giả Võ Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Quang Đức, Đà Nẵng).

Lộ diện 5 công trình tiêu biểu được vinh danh tại Lễ trao giải Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019 - Ảnh 1.

Võ Nguyễn Đình Trí - đại diện nhóm tác giả của công trình Sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường.

Chia sẻ với phóng viên, em Võ Nguyễn Đình Trí cùng bạn là Nguyễn Quang Đức - nhóm tác giả của công trình Sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường bày tỏ: "Khi được gọi tên tại Lễ trao giải em rất bất ngờ và hạnh phúc khi công trình của mình được ban giám khảo công nhận. Ý tưởng để có công trình này đến với em rất đơn giản, em và bạn em thấy chương trình THPT đang gặp rất nhiều khó khăn, áp lực về kiến thức, nhất là các môn tự nhiên như Sinh học, Vật Lý... rất trừu tượng, vì thế với công nghệ thực tế ảo sinh động, cuốn hút sẽ giúp các bạn học dễ dàng hơn. Giải thưởng này cũng là động lực giúp em cố gắng nhiều hơn để đạt được kết quả tốt".

Đánh giá về chương trình năm nay, Phó GS -TS Nguyễn Văn Biên, Phó chủ nhiệm khoa Vật lý, trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: "Các công trình trong năm nay rất bám sát thực tiễn giáo dục Việt Nam, tập trung giải quyết một số vấn đề cụ thể, từ việc bồi dưỡng giáo viên, giáo dục nghề, nâng cao hoạt động cho các em khuyết tật và có tính nhân văn rất cao. Tôi hi vọng chương trình ngày càng thành công hơn nữa với nhiều công trình có tình khả thi cao và có lợi cho cộng đồng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước