Mách nước nhà trường, phụ huynh “hạ nhiệt” cho học sinh trong kỳ thi “nóng” nhất năm

Bích Thủy-Thứ năm, ngày 28/05/2020 14:10 GMT+7

VTV.vn - Trong nỗ lực giảm nhiệt cho các thí sinh, nhiều nhà trường đang có các giải pháp đồng hành tiếp sức. Còn các phụ huynh dĩ nhiên cũng không đứng ngoài cuộc.

Đến hẹn lại lên, cái nóng trong những ngày hè Hà Nội có lẽ vẫn không thể "đọ" được với sức nóng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố. Với hơn 107.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu tuyển sinh công lập trên toàn thành phố chỉ có hơn 66.000, điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa các trường công lập chỉ mở ra với khoảng hơn 60% học sinh. Kỳ thi tuyển sinh năm nay càng đặc biệt hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thi thử như thi thật 

Trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ dàì, trong mỗi giờ học, em Vũ Xuân Đức không giữ được vẻ nhanh nhẹn, tự tin như trước đây. Những gương mặt lo âu, bối rối trong các lớp học sau dịch đã buộc các nhà trường phải hành động. "Suốt thời gian nghỉ dịch em phải về quê, học trực tuyến điều kiện mạng không tốt nên em bỏ qua nhiều kiến thức so với bạn bè, em lo lắng lắm", em Vũ Xuân Đức chia sẻ.

Mách nước nhà trường, phụ huynh “hạ nhiệt” cho học sinh trong kỳ thi “nóng” nhất năm - Ảnh 1.

Em Vũ Xuân Đức chia sẻ lo lắng sau thời gian dài nghỉ dịch COVID-19.

Để đánh giá lại năng lực học sinh, nhiều trường học đã đầu tư tổ chức thi khảo sát cho học sinh lớp 9. Tại buổi khảo sát môn Toán cho học sinh lớp 9 tại trường THCS Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, học sinh ngồi theo số báo danh, mỗi phòng chỉ 25 thí sinh, thời gian làm bài 90 phút… tất cả quy trình được tổ chức đúng, nghiêm túc như kỳ thi lớp 10.

Sau tiếng chuông kết thúc mỗi giờ thi, cả cô và trò đều thở phào nhẹ nhõm. Em Hoàng Trường Giang dù không làm tốt tất cả các bài nhưng vẫn phấn khởi: "Sau khi thi khảo sát em biết khả năng của mình ở đâu và em sẽ cố ôn tập lại những phần đã chắc rồi và sẽ cố gắng tìm thêm một số bài tập ở 1 số bài vận dụng cao".

Trong khi đó, cô giáo Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cảm thấy vững tin hơn về kì thi sắp tới của học trò mình: " Kết quả bài làm thế nào cũng sẽ là động lực để học sinh ý thức hơn để có kế hoạch ôn tập. Sau khảo sát nhà trường sẽ phân loại học sinh để ôn tập phù hợp".

Trải nghiệm kì thi thử như thi thật, thách thức bản thân trong không khi nóng bỏng của kì thi cũng là cách nhà trường chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các em.

Ôn thi miễn phí - cơn gió mát giữa ngày hè

Mách nước nhà trường, phụ huynh “hạ nhiệt” cho học sinh trong kỳ thi “nóng” nhất năm - Ảnh 2.

Các em học sinh tăng tốc ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Khảo sát là thước đo giúp các trường đánh giá, phân loại được học sinh trong quá trình học tập. Sau kỳ thi, nhiều lớp học đặc biệt đã xuất hiện trong các trường học tại quận Hoàng Mai. Ngày nghỉ cuối tuần, hay cuối giờ mỗi ngày, cùng 1 phòng học có khi có tới 2, 3 lớp phụ đạo. Có nhóm thầy kèm 3, 4 bạn, có nhóm chỉ 1 đến 2. Đó là những học sinh, có kết quả khảo sát thấp hơn mặt bằng chung. Kiên trì củng cố kiến thức cũ, luyện tập các bài tập mới, cả thầy và trò đều nỗ lực để sớm bắt nhịp vào không khí khẩn trương ôn thi của toàn trường.

Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết: mô hình lớp học phụ đạo ngoài giờ này được tổ chức tại hầu hết các trường học tại quận Hoàng Mai. Điều đặc biệt là các lớp học này hoàn toàn miễn phí để học sinh nào cũng có điều kiện được ôn tập tốt nhất. Hơn 1 tuần chăm chỉ tham gia các lớp học phụ đạo, em Vũ Xuân Đức, Trường THCS Định Công đã giải tỏa được phần nào lo âu, căng thẳng. "Em được các cô phụ đạo lại, những kiến thức đó rất quan trọng trong kỳ thi vào cấp 3 sắp tới. Không phải đóng học phí nên em cũng không lo phải giới hạn đi học bao nhiêu buổi một tuần", em Đức cho hay.

Học trực tiếp chưa đủ, nhiều nhà trường xác định hỗ trợ học sinh ôn tập trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau do thiếu trang thiết bị học tập, quận Hoàng Mai cũng đã hưởng ứng phòng trào máy tính cho em. Những học sinh khó khăn sẽ nhận được món quà ý nghĩa này từ chính sự đóng góp của thầy cô, phụ huynh trong trường hay nhân dân địa phương. Mỗi nỗ lực sẻ chia vì học sinh giống như cơn gió mát góp phần "hạ nhiệt" sức nóng tuyển sinh.

Xin đừng đẩy con vào " điểm nóng"

Tâm lý phụ huynh muốn con được vào học trường công lập, mà phải là trường điểm, trường tốt khiến công cuộc chạy đua này còn căng thẳng, áp lực hơn cả thi đại học. Mùa tuyển sinh nào cũng vậy, tại điểm thi vào các trường THPT chuyên hay trường THPT top đầu, không khó để bắt gặp nhưng gương mặt thân quen, họ là người đồng hành với con em trong suốt các kì tuyển sinh vào lớp 10 cả chuyên và không chuyên.

Anh Phạm Hồng Quân, Hà Nội, một phụ huynh có con từng tham gia thi vào 10 năm ngoái cho biết: "Con tôi thi chuyên Ngoại ngữ, chuyên Sư phạm, lần này thi Ams nữa là hết, chứ còn trường nào thi là còn thi tiếp".

Dù thương con học hành vất vả, nhưng theo nhiều phụ huynh chỉ có cách này, thì con gái mới có cơ hội học tập ở những ngôi trường tốt. Lý do mà chị Phạm Thi Vân Anh ở Cầu giấy, Hà Nội đưa ra là: "Giữa các trường, giữa mặt bằng giáo dục khác nhau nên các con phải cạnh tranh để vào một môi trường tốt để học tập và rèn luyện bản thân".

Mách nước nhà trường, phụ huynh “hạ nhiệt” cho học sinh trong kỳ thi “nóng” nhất năm - Ảnh 3.

TS Hoàng Thu Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

Xác định sức nóng của kì thi vào 10 tại Hà Nội một phần do tâm lý chạy đua và các trường chuyên, trường điểm, TS Hoàng Thu Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội cho rằng để giảm nhiệt cho kì thi này phụ thuộc rất lớn vào chính học sinh và gia đình các em trong việc chọn trường, chọn lớp. Bà Hà cũng gợi ý 4 tiêu chí để các gia đình chọn trường: "Nên chọn trường phù hợp năng lực với học sinh, tiêu chí hai là đảm bảo khoảng cách an toàn giữa 2 nguyện vọng, tiếp đến là theo thương hiệu nhà trường, theo vị trí địa lý. Đảm bảo tiêu chí như trên, việc lựa chọn trường sẽ không gây áp lực với phụ huynh, học sinh".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào vào 17 và 18/7. Năm nay, Hà Nội sẽ chỉ tổ chức thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh (thay vì thi 4 môn như năm trước). Mỗi học sinh sẽ có 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập trong cùng 1 khu vực tuyển sinh, không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT. Chọn nguyện vọng nào để không đẩy mình vào điểm nóng, một phần đến từ quyết định của chính học sinh và gia đình các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước