Mô hình bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La

Kiều Oanh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 4 năm thực hiện mô hình bán trú, công tác giáo dục tại những ngôi trường vùng cao đã có những chuyển biến tích cực.

Tổ chức bán trú cho học sinh, nhất là ở vùng cao biên giới, vùng đặc biệt khó khăn là chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ Giáo dục - Đào tạo. Sau hơn 4 năm thực hiện mô hình bán trú và 2 năm thí điểm nấu ăn tập trung, công tác giáo dục tại những ngôi trường vùng cao đã có những nét chuyển biến tích cực. Tỉ lệ học sinh bỏ học giảm, chất lượng học tập nâng cao. Ghi nhận của nhóm phóng viên THVN tại ngôi trường vùng cao xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước