Mỗi ngày xảy ra 5 vụ học sinh đánh nhau

Minh Tây, Anh Tú (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 17:42 GMT+7

Hội thảo "Bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp" tại TT-Huế.

VTV.vn - Trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, trung bình mỗi ngày xảy ra 5 vụ.

Bạo lực học đường đã và đang diễn ra phức tạp, là vấn nạn trong xã hội. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo "Bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp" vừa diễn ra sáng nay (9/2). Hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn.

Theo số liệu đưa ra tại Hội thảo, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, trung bình mỗi ngày 5 vụ. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau, cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau.

Các đại biểu đã gửi đến hội thảo 21 bài tham luận. Các bài viết đã nêu lên thực trạng, nguyên nhân của bạo lực học đường. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất những nguyên tắc giải pháp cơ bản đối với nhà trường, gia đình, xã hội và bản thân người học. Theo đó, biện pháp quan trọng nhất vẫn là giáo dục tâm lý và kỹ năng sống cho học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước