Nam sinh mắc chứng tự kỷ với bài phát biểu tốt nghiệp truyền cảm hứng mạnh mẽ

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 13/11/2018 06:48 GMT+7

Sef Scott trong buổi lễ tốt nghiệp (Nguồn: CBS DFW)

VTV.vn - Một học sinh trung học tại Mỹ mắc chứng tự kỷ đã có bài phát biểu mạnh mẽ khiến cả trường xúc động tại buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Sef Scott, một học sinh trường trung học Plano Senior ở Plano, bang Texas, Mỹ vốn chưa từng nói chuyện trước chỗ đông người, nhưng tại buổi lễ tốt nghiệp, cậu đã lần đầu tiên bước lên bục phát biểu, điều này khiến cho các bạn cùng lớp và thầy cô vô cùng ngạc nhiên.

Scott bắt đầu bài phát biểu: "Tôi có thể tưởng tượng ra rằng với những người đã biết tôi là ai thì họ sẽ hoàn toàn bất ngờ khi thấy tôi đứng đây để phát biểu".

"Tôi bị chứng tự kỷ và rối loạn giao tiếp xã hội. Vì vậy việc tôi đứng ở đây ngày hôm nay, nói chuyện với tất cả các bạn - điều đó, với tôi, thật đáng kinh ngạc", Scott tiếp tục.

Scott cho biết cậu đã được truyền cảm hứng từ anh trai của mình, Sim, người sống sót sau khi phải phẫu thuật một khối u não và đã có những bài chia sẻ về những gì anh đã trải qua.

"Anh trai của tôi, Sim, là một người đã sống sót sau 9 năm sống với một khối u não, anh đã có hàng chục bài phát biểu để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện của trẻ em từ năm 2009. Vì vậy, với sự giúp đỡ của anh ấy và của mẹ tôi, tôi đã luyện tập từng câu một để có thể có được bài phát biểu hôm nay", Scott nói với đám đông.

Giống như anh trai mình đã từng làm, Scott cũng đã có một bài phát biểu mạnh mẽ và đầy cảm hứng đối với những người có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp về cách sống, thái độ sống để có thể sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Anh nói: "Đừng theo đuổi ước mơ của người khác. Đừng lãng phí thời gian vào một cái gì đó bạn không bao giờ muốn. Hãy làm những điều mà người khác nghĩ rằng bạn không thể. Đó là cuộc sống của bạn mà bạn đang sống, không phải sống cho bất kỳ ai khác. Vì vậy, hãy làm những gì thỏa mãn bạn. Đừng sợ tương lai. Đừng sợ những điều bạn chưa biết".

Bài phát biểu của Scott đã kết thúc bằng những tràng vỗ tay và sự hoan nghênh của toàn trường. Trường học sau đó đã đã tải video bài phát biểu lên Facebook và nhận được gần 500.000 lượt xem cùng hơn 7.000 lượt chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước