Hiểu về hành vi của trẻ tự kỷ để có phương pháp điều chỉnh phù hợp

PV-Thứ tư, ngày 13/12/2017 12:17 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập Long Biên sẽ tổ chức một buổi chia sẻ giữa các thầy cô và phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc tương tác với trẻ tự kỷ.

Nhằm giúp cha mẹ có kiến thức cơ bản nhất trong quá trình can thiệp cho trẻ có rối loạn phát triển nói chung và rối loạn phổ tự kỷ nói riêng, Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập Long Biên, Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo "Hành vi của trẻ tự kỷ và phương pháp điều chỉnh".

Tại buổi chia sẻ này, chị Vũ Hồng Nga - Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội tại trường ĐH Flinders, hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực phục vụ cộng đồng với nhiều nhóm tuổi; thanh thiếu niên, cao niên, phụ ữ, cơ quan bảo vệ trẻ em... Đặc biệt, chị có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các trẻ tự kỷ và khuyết tật trí tuệ từ 5-17 tuổi của Chính phủ Úc.

Hiểu về hành vi của trẻ tự kỷ để có phương pháp điều chỉnh phù hợp - Ảnh 1.

Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là một cuộc hội thảo nhỏ, ý nghĩa giúp các bậc phụ huynh thấy được tầm quan trọng của gia đình và việc can thiệp sớm đối với trẻ có rối loạn phát triển.

Hội thảo dự kiến diễn ra từ 14-17h ngày 18/12/2017 tại số 777 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội. Phụ huynh tham dự hội thảo có thể đăng ký trực tiếp tại địa chỉ trên hoặc Fanpage Trung tâm Giáo dục hòa nhập Long Biên.

Giáo viên dạy trẻ tự kỷ: Từ cú sốc đến giọt nước mắt hạnh phúc Giáo viên dạy trẻ tự kỷ: Từ cú sốc đến giọt nước mắt hạnh phúc

VTV.vn - Bị trẻ tát ù tai, đang chơi trẻ bỗng nhảy xuống hồ hay lần đầu tiên trẻ biết gọi tên cô sau 10 năm gắn bó… là những câu chuyện chỉ có ở nghề giáo viên dạy trẻ tự kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước