Nền giáo dục ọp ẹp tại châu Phi

Hà linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 15:58 GMT+7

Ảnh minh họa: Legatum

VTV.vn - Trẻ em thường xuyên phải bỏ học, đi di tản trốn chạy bạo lực. 50% số trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng chưa từng được đến trường.

So với các lục địa trên thế giới, châu Phi có lẽ là mảnh đất phải gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trải qua thời gian dài bị áp bức dưới chế độ nô lệ và thực dân, đến bây giờ, rất nhiều khu vực tại châu Phi vẫn hàng ngày, hàng giờ phải chứng kiến cảnh xung đột, chiến tranh, dịch bệnh lan tràn và nạn đói.

Trẻ em thường xuyên phải bỏ học, đi di tản trốn chạy bạo lực. Nền giáo dục tại các quốc gia này vốn đã ọp ẹp, nay lại càng lâm vào khủng hoảng khi có tới 1/2 số trẻ em trong độ tuổi đi học lại chưa từng được đến trường.

Mặc dù vậy, không phải là không có giải pháp với thực trạng này vì nhiều cá nhân và tổ chức cổ vũ phong trào cải cách. Viện hàn lâm quốc tế Bridge - đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm giáo dục chất lượng cao, là một ví dụ điển hình khi sẵn sàng phục vụ hàng triệu gia đình châu Phi với mức sống dưới 2USD/ngày. Tuy nhiên, lo ngại cạnh tranh với hệ thống trường công nên mô hình mới không dễ được chấp nhận.

60 trẻ tử vong dưới 5 tuổi tập trung ở 10 nước châu Phi và châu Á 60 trẻ tử vong dưới 5 tuổi tập trung ở 10 nước châu Phi và châu Á EU hỗ trợ các nước châu Phi 9 tỷ USD để ngăn dòng người di cư EU hỗ trợ các nước châu Phi 9 tỷ USD để ngăn dòng người di cư Gần 1 triệu trẻ em  châu Phi bị suy dinh dưỡng Gần 1 triệu trẻ em châu Phi bị suy dinh dưỡng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước