Người thầy đưa dự án tiếng Anh lên Mèo Vạc

Hoài Thương, Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 25/01/2023 12:40 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, một trường học tại Hà Nội đã cử giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến cho toàn bộ học sinh lớp 3 ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều bề bộn, nhất là trong bối cảnh thiếu giáo viên dạy tiếng Anh lớp 3 ở vùng cao, trong cái khó luôn xuất hiện những ý tưởng nhằm khắc phục sự thiếu thốn trong dạy học. Lần đầu tiên, một trường học tại Hà Nội đã cử giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến cho toàn bộ học sinh lớp 3 ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Liên cấp Marie Curie Hà Nội - chính là người khởi xướng và đưa dự án tiếng Anh này lên với các em vùng địa đầu Tổ quốc.

Người thầy đưa dự án tiếng Anh lên Mèo Vạc - Ảnh 1.
Người thầy đưa dự án tiếng Anh lên Mèo Vạc - Ảnh 2.
Người thầy đưa dự án tiếng Anh lên Mèo Vạc - Ảnh 3.

Sau nhiều trăn trở, thầy Khang cùng nhóm thiện nguyện đã bắt đầu dự án, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1,7 tỉ đồng. Toàn huyện Mèo Vạc có 18 trường tiểu học, nhưng chỉ có duy nhất 1 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học.

Cái bắt tay gửi gắm ân tình với học trò vùng cao. Sau 4 tháng học tập trực tuyến, những ngày giáp Tết, 20 cô giáo tiếng Anh đã vượt hơn 500 km để lên với học sinh của mình. Niềm vui cô trò đoàn tụ dù ngắn ngủi nhưng thôi thúc những việc làm ý nghĩa. Đây là món quà tri thức mà ngôi trường miền xuôi san sẻ cho miền ngược trước những khó khăn chung của ngành Giáo dục.

Người thầy đưa dự án tiếng Anh lên Mèo Vạc - Ảnh 4.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang đã được vinh danh bởi những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Nhưng giải thưởng cao quý hơn cả chính là tình cảm đặc biệt mà học trò dành cho người thầy tận tụy suốt 40 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước