Nhiều trường đại học buộc thôi học sinh viên trúng tuyển nhờ nâng điểm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 19:52 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhiều trường đại học đang tích cực xử lý các trường hợp thí sinh được nâng điểm trong vụ gian lận thi cử xảy ra vào kỳ thi năm 2018.

Trường Đại học Ngoại thương có 2 sinh viên đến từ Hòa Bình trúng tuyển do nâng điểm. Nhà trường sẽ buộc thôi học 2 em này.

Đại học Y Hà Nội cho biết hiện đã chắc chắn có 2 trường hợp đỗ vào ngành Y đa khoa có điểm thấp hơn điểm đã công bố: 1 thí sinh của Sơn La và 1 thí sinh của Hòa Bình. Các em sẽ bị đuổi học.

Đại học Kinh tế quốc dân cũng đã xóa tên 2 sinh viên ở Hòa Bình sau vụ gian lận điểm.

Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tự đối chiếu danh sách chấm thi lại của Sơn La và phát hiện có 2 trường hợp nâng điểm. Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đại học, học viện làm việc với các Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Hòa Bình về tình hình cụ thể, sau đó báo cáo về Bộ Quốc phòng. Em nào có điểm chấm thẩm định không đạt sẽ phải nghỉ học.

Trong vụ gian lận thi cử được coi là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, có thí sinh đã được nâng từ 0 điểm thành 9 điểm.

Đại học Ngoại thương buộc thôi học 2 thí sinh nâng điểm Đại học Ngoại thương buộc thôi học 2 thí sinh nâng điểm

VTV.vn - Đại học Ngoại thương đã buộc thôi học 2 thí sinh được nâng điểm trong vụ gian lận thi cử xảy ra vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước