Những điều cần lưu ý khi đăng ký hồ sơ thi THPT Quốc gia 2017

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Do phiếu đăng ký dự thi năm nay có một số thay đổi, vậy nên các thí sinh cần lưu ý một số điểm dưới đây để tránh việc nhầm lẫn khi điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi.

Vào ngày hôm nay (1/4), các thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển ĐH 2017. Do phiếu đăng ký dự thi năm nay có một số thay đổi so với năm trước, vậy nên các thí sinh cần lưu ý một số điểm dưới đây để tránh việc nhầm lẫn khi điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi.

Theo hướng dẫn của Bộ GD – ĐT, đối với Chứng minh thư nhân dân (CMTND) mẫu cũ gồm 9 chữ số, thí sinh ghi 9 số vào 9 ô cuối bên phải và để 3 ô đầu tiền trống. Đối với CMTND mẫu mới hoặc thẻ căn cước công dân, thí sinh ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

Ngoài ra, các thí sinh cần đặc biệt lưu ý phải khai đủ họ tên, số CMTND vì đây sẽ là mã số mặc định trên hệ thống của thí sinh. Đối với những thí sinh có nhiều số CMT thì nên thống nhất đăng ký duy nhất một số bởi phần mềm quản lý số CMT của thí sinh sẽ chạy suốt từ đầu đến cuối kỳ thi.

Những điều cần lưu ý khi đăng ký hồ sơ thi THPT Quốc gia 2017 - Ảnh 1.

Các thí sinh cần hết sức lưu ý trong việc điền thông tin vào phiếu dự thi trước khi đăng ký dự thi THPT và xét tuyển ĐH - CĐ

Năm nay, các thí sinh tự do và thí sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ được xếp phòng thi riêng đối với bài thi tổ hợp. Theo Bộ Giáo dục – Đào tạo, các thí sinh được chọn môn thi trong bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển ĐH – CĐ. Với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên, bài thi tổ hợp khoa học xã hội chỉ có 2 môn là Lịch Sử và Địa Lý vì môn Giáo dục công dân không có trong chương trình. Do đó, thí sinh học hệ nào thì phải đăng ký đúng hệ đó.

Trong những năm trước đây, có không ít trường hợp thí sinh đăng ký dự thi quên không đăng ký vào mục xét tốt nghiệp mà chỉ đăng ký xét tuyển ĐH. Nhiều người điểm dù rất cao nhưng lại không được xét tốt nghiệp. Vậy nên, các thí sinh cần lưu ý việc đăng ký đầu đủ vào các mục để tránh những sai sót đáng tiếc.

Ngoài ra, các thí sinh cũng cần phải đặc biệt lưu ý khi khai khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Đã từng có nhiều trường hợp thí sinh tưởng đã trúng tuyển nhưng khi nhập học thì lại nhận thông báo trượt do không khai đúng ưu tiên. Sau khi có kết quả thi, từ thông tin khai trong hồ sơ, các trường sẽ tiến hành xét tuyển và gửi giấy báo cho thí sinh. Nhiều người khi đang làm thủ tục nhập học mới phát hiện sai sót đối tượng ưu tiên, dẫn đến việc tưởng đậu nhưng hóa ra là trượt.

Để tránh sai sót, thí sinh cần nghiên cứu kỹ và điền đúng vào khu vực, đối tượng ưu tiên. Bộ GD - ĐT đã quy định: Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, thí sinh học ở đâu lâu hơn thì hưởng ưu tiên ở khu vực đó. Nếu mỗi năm một trường có mức ưu tiên khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu thì hưởng ưu tiên khu vực tại đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước