Nới rộng quyền tự chủ và trách nhiệm trong giáo dục đại học

Thùy Nhung - Hồng Thiệp (VTV9)-Thứ tư, ngày 22/08/2018 08:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Quân đội Nhân dân)

VTV.vn - Dự thảo Luật Giáo dục đại học đã có sự “cởi trói” về tự chủ đại học. Các nội dung liên quan đến vấn đề này đã được phản biện sôi nổi.

Sau khi góp ý Luật Giáo dục sửa đổi, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia tại TP.HCM về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Đồng tình với sự thay đổi của luật trong các điều khoản nới rộng quyền tự chủ và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, nhiều đại biểu cho rằng, đây là sự thay đổi vượt trội so với những dự thảo luật các lần gần đây, cho phép các trường được điều hành, quản lý thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm góp ý về việc bổ sung các điều khoản về nhà đầu tư, hội đồng trường của những cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. Có ý kiến đề xuất cho trường tư thục được đào tạo chuyên ngành Sư phạm để tiệm cận xu hướng thế giới và tạo sự cạnh tranh lành mạnh. Những ý kiến này sẽ được tập hợp và góp ý trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới.  


Vướng mắc trong việc thực hiện quyền tự chủ giáo dục đại học Vướng mắc trong việc thực hiện quyền tự chủ giáo dục đại học

VTV.vn - Mặc dù chủ trương giao quyền tự chủ cho các trường đại học triển khai ở Việt Nam đã được 10 năm nhưng đến nay vẫn còn gặp rất nhiều vướng mắc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước