Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 18/07/2018 11:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" là sự kiện của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thực hiện.

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những thành tựu, kết quả trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo dạy và học của ngành Giáo dục qua đó, phát hiện và tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục, đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018 - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo.

Đây là lần đầu tiên Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" được tổ chức và Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức thường niên để vinh danh kịp thời, thường xuyên tới tác giả, tác phẩm và nhân vật tiêu biểu về Giáo dục.

Tại buổi họp báo giới thiệu Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 tổ chức sáng 18/7, ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng ban tổ chức đã cung cấp thông tin cũng như công bố thể lệ cuộc thi.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018 - Ảnh 2.

Ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng ban tổ chức thông báo thể lệ cuộc thi.

Theo đó, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Giả nhằm tôn vinh, trao giải cho tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục, về các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam; tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục, đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018 - Ảnh 3.

Ngoài ra, giải nhằm tăng cường truyền thông rộng rãi những thành tựu, kết quả của ngành Giáo dục trong việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ và những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Lâm, giải dành cho các tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí được Bộ TT&TT cấp phép, phát hành trong nước và ở nước ngoài, thời gian đăng, phát từ ngày 5/9/2017 đến hết ngày 5/9/2018. Các tác phẩm tham dự giải thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình thuộc các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho mỗi loại hình gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và một số giải Khuyến khích.

Giá trị giải thưởng

- Biểu trưng Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018.

- Chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiền thưởng bằng tiền mặt:

+ Giải nhất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

+ Giải nhì: 15.000.000 đồng/ giải (Mười lăm triệu đồng);

+ Giải ba: 10.000.000 đồng/ giải (Mười triệu đồng);

+ Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/ giải (Năm triệu đồng).

Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (02 nhân vật)

Được nhận biểu trưng "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 và phần quà (hoặc tiền mặt) trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Đặc biệt, 01 tác phẩm xuất sắc được xét chọn từ 04 tác phẩm đoạt giải Nhất của 04 loại hình được nhận phần thưởng: chuyến thăm tìm hiểu giáo dục tại Vương quốc Anh dành cho 1 người, thời gian 14 ngày, trị giá 130 triệu đồng, không quy đổi thành tiền mặt.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018 - Ảnh 5.

01 tác phẩm xuất sắc được xét chọn từ 04 tác phẩm đoạt giải Nhất của 04 loại hình được nhận phần thưởng: chuyến thăm tìm hiểu giáo dục tại Vương quốc Anh dành cho 01 người.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Viết Lộc – Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, Ủy viên thường trức BCĐ nhấn mạnh, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 thể hiện sự quan tâm của Bộ GD&ĐT đến sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước đã luôn sát cánh cùng ngành Giáo dục trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Viết Lộc – Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT giải đáp một số thắc mắc về cuộc thi.

Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho hay, sự có mặt đông đủ của các đồng nghiệp, nhà báo tới đưa tin cho thấy sự quan tâm của báo chí tới Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" lần đầu tiên được tổ chức.

Cũng trong sáng 18/7, tại hội trường Đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2018.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018 - Ảnh 7.

Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2018.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018 - Ảnh 8.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Lễ phát động.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày phát động 18/7/2018 đến ngày 15/9/2018. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại (03 số báo liên tiếp), trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://moet.gov.vn ). Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào dịp 20/11/2018.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Báo Giáo dục & Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua Email: cuocthiVSNGDVN@gmail.com

Thông tin chi tiết thể lệ giải được đăng tải trên Báo Giáo dục & Thời đại và Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước