Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục TN-TN-NĐ của Quốc hội làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 16:31 GMT+7

ĐBQH Ngô Thị Minh phát biểu ở nghị trường. Ảnh: Quochoi.vn

VTV.vn - Bà Ngô Thị Minh sẽ là Thứ trưởng thứ 4 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 9/9/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, bà Ngô Thị Minh là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Bà Ngô Thị Minh, sinh năm 1964, quê Quảng Ninh, là thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân sư phạm Toán, cử nhân quản trị doanh nghiệp, cử nhân chính trị.

Bà Minh là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Giám đốc Ban quản lý dự án nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử trong lĩnh vực trẻ em của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc.

Sau khi bà Minh được bổ nhiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 4 Thứ trưởng. Đó là bà Ngô Thị Minh, ông Nguyễn Hữu Độ, ông Nguyễn Văn Phúc và ông Phạm Ngọc Thưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là ông Phùng Xuân Nhạ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng

VTV.vn - Sau khi được bổ nhiệm, ông Phạm Ngọc Thưởng là Thứ trưởng thứ ba tại Bộ GDĐT.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước