Phổ điểm khối D: Phần đông thí sinh đạt 18-19 điểm, 3 thí sinh đạt trên 29 điểm

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 27/07/2021 07:22 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo phân tích phổ điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của khối D (Toán, Văn, Anh), không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Cụ thể, theo phổ điểm với khoảng điểm 1,0 thì số thí sinh đạt được nhiều nhất ở khoảng từ trên 18 đến 19 điểm (72.616 thí sinh). Có 3 thí sinh đạt ở khoảng từ trên 29 đến 30 điểm và 229 thí sinh đạt ở khoảng từ trên 28 đến 29 điểm.

Theo nhiều giáo viên nhận định, điểm chuẩn khối D có khả năng sẽ tăng từ 1 - 2 điểm.

PGS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, phổ điểm của các môn thi/bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản đều ổn định so với phổ điểm Kỳ thi các năm 2019, 2020. Ông Điền dự đoán, điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm trước.

Phổ điểm khối D: Phần đông thí sinh đạt 18-19 điểm, 3 thí sinh đạt trên 29 điểm - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước