Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm ngôi trường dân lập có ba cấp đầu tiên ở Đắk Lắk

Thanh Hải-Chủ nhật, ngày 15/09/2024 14:54 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, Trường Hoàng Việt là mô hình thành công trong xã hội hóa giáo dục ở Đắk Lắk và cả nước.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại ngôi trường dân lập có ba cấp học đầu tiên ở Đắk Lắk.

Sáng 15/9, tiếp tục chương trình làm việc tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm, làm việc và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Việt (TP Buôn Ma Thuột).

Cùng đi với Phó Thủ tướng còn có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Việt là ngôi trường dân lập có ba cấp học đầu tiên không chỉ ở Đắk Lắk mà cả khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm ngôi trường dân lập có ba cấp đầu tiên ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm cơ sở vật chất Trường Hoàng Việt.

Theo báo cáo, Trường Hoàng Việt chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/8/2016 và đến nay là năm học thứ 9. Nhà trường có khuôn viên rộng 10,7ha, với cơ sở vật chất hiện đại, Trường Hoàng Việt hiện có hơn 3.400 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng đội ngũ 415 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 280 giáo viên. Nhà trường cung cấp cả hai hình thức học bán trú và nội trú, tạo dựng một môi trường giáo dục toàn diện, nơi mỗi học sinh đều được chăm sóc và phát triển tối đa tiềm năng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ ấn tượng khi đến thăm một ngôi trường khang trang tại tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc học sinh nhà trường đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi; hoan nghênh chương trình đào tạo và những giá trị cốt lõi mà nhà trường đang tập trung thực hiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm ngôi trường dân lập có ba cấp đầu tiên ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà trung thu cho các em học sinh.

Phó Thủ tướng biểu dương lãnh đạo địa phương đã thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục với tầm nhìn xa, hiện đại; dành diện tích đáng kể để xã hội hóa xây dựng một ngôi trường khang trang, hiện đại, đào tạo toàn diện cho học sinh. Điều này thể hiện sự đúng đắn trong chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước những năm qua. Do đó, ngành Giáo dục Đắk Lắk cần nhân rộng mô hình để các cháu học sinh được hưởng thụ nền giáo dục tốt và chất lượng cao.

Phó Thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy; không ngừng bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung tri thức. Trong đó, các thầy cô giáo tập trung định hướng chuyển đổi số, giáo dục số. Các cháu học sinh đã được học tập trong môi trường tốt, thuận lợi, do đó cần cố gắng hơn nữa để trở thành những học sinh xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ, cống hiến cho xã hội, xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm ngôi trường dân lập có ba cấp đầu tiên ở Đắk Lắk - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trước đó, ngày 14/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tùng (TP Buôn Ma Thuột) và dự Chương trình Đêm hội trăng rằm "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" với chủ đề "Trung thu cùng bạn vui đến trường.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, cơn bão số 3 và hoàn lưu do bão vừa đi qua đã gây nhiều đau thương, mất mát, thiệt hại nặng nề về người và của cho các tỉnh phía Bắc. Còn nhiều cháu hoàn cảnh khó khăn chưa được may mắn trong cuộc sống, đặc biệt trong cơn bão số 3 (Yagi) và lũ, lụt khốc liệt vừa qua, lại có thêm nhiều cháu không được hưởng một mùa trăng Trung thu trọn vẹn. Song ông tin các cháu thiếu nhi dù ở hoàn cảnh nào cũng đều có tinh thần lạc quan, đoàn kết, tương thân tương ái, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước