Phú Yên chấn chỉnh việc tổ chức dạy kỹ năng sống

Hoàng Thư, Huỳnh Danh-Thứ hai, ngày 13/02/2017 05:01 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giải quyết hiện tượng núp bóng việc dạy kỹ năng sống để dạy thêm học thêm, ngành giáo dục tỉnh Phú Yên vừa triển khai các biện pháp chấn chỉnh.

Bên cạnh việc tăng cường thanh kiểm tra tại các cơ sở dạy kỹ năng sống trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã có quy định cụ thể về hình thức xử lý khi các cơ sở có hành vi vi phạm.

Đặc biệt, ngành giáo dục tỉnh này lần đầu tiên siết chặt việc quản lý về nội dung chương trình dạy, địa điểm, nhân sự, cơ sở vật chất… của các cơ sở dạy kỹ năng sống hiện nay trên địa bàn.

Cả tỉnh Phú Yên hiện có 21 trung tâm giáo dục kỹ năng sống đăng ký hoạt động dưới dạng doanh nghiệp tư nhân, trong đó có một số trung tâm đã hoạt động ở cả vùng nông thôn. Tuy nhiên, Sở chỉ chịu trách nhiệm cấp phép về mặt chuyên môn. Việc giám sát hoạt động của các trung tâm đều được giao cho cấp huyện, thị. Do đó, các địa phương hiện đều vướng trong việc quản lý năng lực, chất lượng dạy của từng giáo viên ở các trung tâm kỹ năng sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước