Quảng Trị tập trung xóa phòng học tạm

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 27/08/2018 06:00 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Quảng Trị tập trung ưu tiên các hạng mục xóa phòng học tạm, phòng học mượn, bổ sung nâng cấp các công trình vệ sinh, nước sạch, nhà ăn, phòng ở nội trú, bán trú...

Hiện nay tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang gấp rút chuẩn bị những khâu như đảm bảo cơ sở vật chất, sáp nhập trường học... để bước vào năm học mới. Nhiều phòng học mới đã được xây dựng, nhiều trang thiết bị mới được mua sắm, nhiều chính sách mới ưu tiên đã được áp dụng đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ mới.

Chuẩn bị đón năm học mới, tại Trường phổ thông dân tộc Nội trú Đakrông, tỉnh Quảng Trị, các phòng học cũ đã được sửa chữa. Các em học sinh đến trường dọn vệ sinh trường,lớp. Những bộ sách, vở, dụng cụ học tập được các thầy, cô giáo phát đến tận tay các em học sinh vùng khó...  

Em Hồ Thị Ba, lớp 9A, Trường phổ thông dân tộc Nội trú Đakrông chia sẻ: Sắp bước vào năm học mới, em rất xúc động khi được thầy, cô giáo phát  sách vở, dụng cụ học tập. Những ngày qua, em và các bạn đang nỗ lực tập duyệt đội ngũ và các lễ nghi thức để chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra một cách trang trọng. Năm học mới, em sẽ nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện và học tập…

Ngay trong những tháng hè, các trường học ở tỉnh Quảng Trị đã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có, trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học. Đặc biệt, Quảng Trị tập trung ưu tiên các hạng mục xóa phòng học tạm, phòng học mượn, bổ sung nâng cấp các công trình vệ sinh, nước sạch, nhà ăn, phòng ở nội trú, bán trú ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới… Trong dịp hè 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đầu tư xóa 18 phòng học tạm; hoàn thành việc sửa chữa trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi với tổng số hơn 1.300 công trình, thiết bị có tổng kinh phí hơn 74 tỷ đồng. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị hiện có 5.555 phòng học, hiện nay Quảng Trị vẫn còn thiếu hơn 560 phòng học, 733 phòng bộ môn, 252 phòng ở công vụ cho giáo viên, 253 nhà vệ sinh cho giáo viên và 236 nhà vệ sinh cho học sinh...

Công tác tuyên truyền vận động học sinh đến trường cũng được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng các cấp chính quyền, ban ngành địa phương chung tay thực hiện. Bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết: Để chuẩn bị năm học mới 2018-2019, huyện đã chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác vận động các cháu trong độ tuổi đến trường nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Người dân trên địa bàn huyện chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Pakô, Vân Kiều. Được sự tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng, đồng bào đã hiểu và tích cực hưởng ứng tham gia Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Về cơ sở vật chất trường lớp, huyện miền núi Đakrông là huyện nghèo, tuy nhiên bằng nhiều hình thức khác nhau huyện  đã đầu tư, xây dựng thêm được các lớp học tại thôn bản, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND  tỉnh Quảng Trị về việc "Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn 2030", công tác rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, ổn định quy mô, mạng lưới trường, lớp các cấp học được các ngành, địa phương của tỉnh thực hiện tích cực và có hiệu quả. Riêng trong năm học 2017-2018 Quảng Trị đã giảm 63 trường học và dự kiến trong năm học 2018-2019 tỉnh sẽ tiếp tục giảm thêm 43 trường.

Bên cạnh đó, việc thực hiện luân chuyển giáo viên vùng khó đảm bảo việc dạy và học cho học sinh vùng sâu, vùng xa  cũng được tỉnh triển khai cách hợp lý. Công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có hiệu quả; qua đó, đáp ứng việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp ở từng cấp học, ngành học và trình độ đào tạo theo quy định. Trong dịp hè 2018, toàn ngành đã mở 610 lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên với hơn 14.000 lượt cán bộ, giáo viên tham gia với sự hướng dẫn của những chuyên gia của các viện nghiên cứu, các giảng viên nổi tiếng của các trường đại học…

Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong năm học 2018-2019, toàn ngành có gần 165.000 học sinh, trong đó tuyển mới hơn 48.000 học sinh, tăng so với năm học trước hơn 2.300 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học được diễn ra đúng, đảm bảo được các yêu cầu chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ cũng như tâm thế cho giáo viên, học sinh thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị khá chu đáo về công tác cán bộ, sở đã điều chuyển giáo viên từ vùng thừa sang vùng thiếu để đảm bảo cân đối lại cơ cấu đội ngũ giáo viên ở các trường tương đối phù hợp. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn cho giáo viên để bồi dưỡng thêm về trình độ, nghiệp vụ cũng như các chủ trương lớn của ngành về công tác giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các huyện, thị thực hiện công tác sáp nhập trường học, đảm bảo thực hiện xong, ổn định trước ngày khai giảng năm học mới…

Đến thời điểm này, các trường trong tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành việc đáp ứng cơ sở vật chất, sẵn sàng đón năm học mới với tinh thần tự tin, kỷ cương và chất lượng. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên sẽ là nền tảng cần thiết để tập thể cán bộ giáo viên, học sinh thực hiện có hiệu quả các chương trình dạy và học một cách tốt nhất. Từ đó, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học mới 2018 - 2019 là "Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học". Quảng Trị phấn đấu thực hiện được mục tiêu đưa tỉ lệ trẻ mẫu giáo đến trường đạt 96%; tỉ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở cấp tiểu học đạt 99,8%; trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt 95%, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống 0,55%...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước