Quốc tế hóa giáo dục đại học - cơ hội xây dựng đại học xuất sắc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 10:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là phương thức giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, rút ngắn quá trình đổi mới giáo dục và là cơ hội xây dựng đại học xuất sắc.

Đối với các cơ sở đại học, quốc tế hóa giáo dục đại học (QTHGDĐH) sẽ giúp nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, cập nhật giáo trình, tăng cường khả năng tuyển dụng cho sinh viên tốt nghiệp và giao lưu sinh viên. Việt Nam cũng đã đề ra Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo hội nhập quốc tế đã tạo nhiều tiền đề cho hợp tác quốc tế về giáo dục, đặc biệt Vương quốc Anh là quốc gia đã có nhiều đóng góp và giúp đỡ thiết thực cho Việt Nam trong vấn đề này.

Năm 2014, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh ra đời từ hợp tác đối tác giữa Đại học Đà Nẵng, Đại học Aston (Vương quốc Anh) với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh. Đại học Aston là một trong những đại học nghiên cứu thuộc top 10 của Vương quốc Anh về khả năng được tuyển dụng của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, định hướng phát triển của Viện nghiên cứu Việt - Anh là gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông Đặng Đức Long - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng: "Chúng tôi có chuyển tiếp sinh viên sang học nước ngoài, hay trao đổi sinh viên, đồng thời có nhận sinh viên nước ngoài. Chúng tôi đang tiếp nhận các sinh viên từ Anh đến thực tập và học tập ở Việt Nam được 3 năm rồi, quốc tế hóa giáo dục sẽ giúp đào tạo các bạn sinh viên thành công dân toàn cầu, có thể sinh sống ở mọi nơi trên thế giới".

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia có nhiều đóng góp trong việc phát triển quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam, trong đó nổi bật qua việc trao các học bổng chính phủ Chevening. Cùng với đó là tăng cường hợp tác đào tạo, liên kết với các trường đại học tại Việt Nam.

Bà Kirsty Williams - Bộ trưởng Giáo dục Xứ Wales, Vương quốc Anh: "Xứ Wales đang có khoảng 400 sinh viên Việt Nam theo học ở đây, cả hai chính phủ vừa kí một thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa hai nước, hy vọng qua thỏa thuận này, có thể thu hút thêm nhiều sinh viên Việt Nam mong muốn được học tập tại xứ Wales, Vương quốc Anh trong tương lai".

Trong nhiều năm qua, giáo dục đại học tại Việt Nam đã cung cấp hàng triệu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học, hàng vạn lao động trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho đất nước. Quốc tế hóa giáo dục đại học, đi kèm với sự giúp đỡ của các đối tác giàu kinh nghiệm, sẽ là cách để giáo dục đại học Việt Nam đạt thêm nhiều thành tựu hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước