Sẵn sàng mọi điều kiện đảm bảo an toàn nhất cho học sinh Hà Nội trở lại trường

Bích Thủy-Thứ bảy, ngày 04/12/2021 19:44 GMT+7

VTV.vn - Các nhà trường đã chuẩn bị rất chu đáo về kịch bản cũng như các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch.

Trong khi nhiều học sinh háo hức mong chờ ngày quay trở lại trường vào đầu tuần tới thì cha mẹ các em vẫn không khỏi băn khoăn. Thấu hiểu tâm tư của gia đình học sinh nên các nhà trường đều xác định chuẩn bị thật kỹ mới có thể tránh lo âu.

98% giáo viên, học sinh của nhà trường đã hoàn thành tiêm mũi 1 là điều kiện quan trọng để trường THPT Marie Curie tự tin mở cửa trường. Cùng với đó, quy trình trước, trong và sau khi đến trường đã được thực hiện và rút kinh nghiệm hiệu quả từ nhiều đợt đón học sinh trước. Kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất cũng được nhà trường dự phòng.

"Dọn dẹp sạch sẽ, khử khuẩn, kê lại bàn ghế, rà soát thiệt bị lớp học, đặc biệt khu cách ly y tế để khi có trường hợp xấu xảy ra thì có biện pháp kip thời", cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Trưởng khối THPT Trường Marie Curie, Hà Nội cho biết.

Đóng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn có nhiều học sinh thuộc 5 phường ở cấp độ 2, hay địa phương phong tỏa vì thế lần mở cửa trường này, nhà trường buộc phải bổ sung thêm một số yêu cầu phòng dịch mới.

Thầy Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội cho biết: "Thời điểm này, buộc học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và ngay cả trong lớp học. Cha mẹ cũng phải quán triệt đo nhiệt độ cho các em trước khi đến trường".

Sẵn sàng mọi điều kiện đảm bảo an toàn nhất cho học sinh Hà Nội trở lại trường - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp (Ảnh minh họa: TTXVN)

Là trường chuyên cấp thành phố, trường THPT Nguyễn Huệ quy tụ học sinh đến từ rất nhiều quận, huyện khác nhau. Toàn trường có 1 học sinh thuộc diện F0 và 6 học sinh đang phải cách ly, một số em ở các khu vực phong toả. Vừa để đảm bảo quyền lợi của các em vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, trường sẽ thực hiện dạy trực tuyến cho nhóm học sinh này.

Kinh nghiệm từ các đợt dịch trước đã giúp ngành giáo dục thủ đô linh hoạt trong lần đón học sinh này. Thực tế, quyết định này đã được xem xét thận trọng dựa trên mức độ dịch, độ phủ vaccine. Từ 23/11, Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT. Đến nay, tỷ lệ tiêm đạt hơn 90%.

Sau khi khối THPT đi học lại được 1 tuần, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ có đánh giá để rút kinh nghiệm. Từ đó sẽ có tham mưu với thành phố để xem xét cho học sinh các khối học khác trở lại. Tuy nhiên sẽ không thực hiện đồng loạt mà hạ dần từng cấp học với điều kiện kiểm soát dịch tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước