Sắp xếp lại hệ thống trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/8, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn (1997-2017).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: Trong 20 năm qua, số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tăng cao. Các trường đạt chuẩn đã duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn; cấp mầm non và tiểu học tiếp tục phấn đấu tăng tỷ lệ trường học được công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Về cơ bản các trường đạt chuẩn quốc gia là hình mẫu của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, tổ chức các hoạt động và chất lượng giáo dục, về công tác quản lý; thu hút học sinh tới trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; phụ huynh học sinh yên tâm, tin tưởng, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng chuyển biến tích cực và ổn định.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra công nhận mới, thẩm định lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng một số trường mầm non đã đạt chuẩn mức độ 1 thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bên cạnh đó, thực hiện tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống trường lớp tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế; sắp xếp bố trí tuyển dụng, sử dụng theo đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và giải quyết cân đối nhu cầu loại hình giáo viên, thực hiện tuyển dụng đúng quy định. Ngành nâng cao chất lượng giáo dục bằng công tác duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ huy động trẻ và học sinh trong độ tuổi đến trường, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần; đa dạng hóa các hình thức học tập, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tích cực, chủ động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển về quy mô và đổi mới chương trình giáo dục; tiếp tục thực hiện đầu tư phòng học, nhà bếp, công trình vệ sinh… theo hướng "Ba cứng". Cùng với đó, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, mở rộng hợp tác nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho công tác xã hội hóa giáo dục…

Tính đến tháng 12/2017, Điện Biên có 299/509 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, hơn 3.000 giáo viên mầm non, 4.000 giáo viên tiểu học, 2.500 giáo viên trung học cơ sở và 1.000 giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. Toàn ngành hiện có hơn 9.000 phòng học, 2.500 phòng công vụ, 3.000 phòng nội trú. Tỉnh đã huy động nhân dân địa phương làm nhà lớp học, nhà nội trú, nhà công vụ, nhà bếp, nhà ăn theo tiêu chí "Ba cứng", kết quả đã làm mới được hơn 100 phòng học, 70 phòng bếp, 60 phòng công vụ, 80 phòng vệ sinh, gần 700 sân bê tông với tổng giá trị hơn 22.000 triệu đồng; huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học lên đến 41.000 triệu đồng… Mặc dù là một tỉnh nghèo, nhưng việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được tỉnh Điện Biên xác định là mục tiêu quan trọng nằm trong quy hoạch mạng lưới trường lớp nhằm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của đất nước.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước