Sĩ tử "đội mưa" vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Ban Thời sự (Ảnh: Báo Người lao động)-Thứ hai, ngày 05/07/2021 18:49 GMT+7

VTV.vn - Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều sĩ tử “đội mưa” đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để vái vọng, mong đạt điểm cao.

11h, mưa rất to nhưng do có kế hoạch từ trước nên nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn đến cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Gần 12h, người đến cầu may càng đông hơn.

Để phòng dịch bệnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đóng cửa. Các thí sinh không thể vào bên trong như mọi năm nên việc thắp hương, dâng lễ thực hiện ngay ngoài cổng. Nhiều thí sinh còn chủ định chọn bánh đậu xanh với suy nghĩ may mắn đỗ đạt. Nhiều bạn mang theo cả giấy báo thi để đọc, cầu may mắn.

Sĩ tử đội mưa vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 1.

Phụ huynh cũng như thí sinh đến cầu may mắn trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2021.

Sĩ tử đội mưa vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 2.

Có những nhóm bạn rủ nhau đi cầu may. Nhiều bạn thì được cha mẹ đưa đến.

Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn cho con, chị Nguyễn Thị Lan cho biết: "Mình muốn con tâm lý vững vàng. Tâm lý quan trọng nhất để con bước vào kỳ thi, làm được bài và đỗ vào trường các con mong muốn".

Một nữ sinh chia sẻ: "Hôm nay em cùng các bạn tới Văn Miếu thắp hương, hy vọng rằng bản thân sẽ luôn bình tĩnh trong cuộc thi này. Mong thuận buồm xuôi gió".

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường Đại học đầu tiên của nước ta. Nơi đây cũng đặt bia ghi danh các tiến sĩ, thờ nhiều bậc hiền tài. Nhưng để được vinh danh bảng vàng, các bậc tiền nhân đều là những tấm gương về tinh thần hiếu học và nỗ lực rèn luyện. Những thí sinh này có lẽ đều hiểu, kỳ thi có đơm hoa kết quả như ý muốn thì vẫn phụ thuộc vào quá trình học tập 12 năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước