Sinh viên Đại học Y Hà Nội xung phong đến Bắc Ninh chống dịch COVID-19

PV-Thứ năm, ngày 20/05/2021 16:15 GMT+7

VTV.vn - Sáng 20/5, 50 sinh viên và cán bộ trường Đại học Y Hà Nội đã lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Những sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức về xét nghiệm và đã được tiêm vaccine, sẵng sàng nhận nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Ninh. Trên tinh thần xung kích tự nguyện của sinh viên và đề xuất của Bộ Y tế, 50 sinh viên và cán bộ trường Đại học Y Hà Nội đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội xung phong đến Bắc Ninh chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

50 sinh viên cùng cán bộ trường Đại học Y Hà Nội chụp ảnh tập thể trước khi lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo GD&TĐ

GS.TS Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, sau nhiều đánh giá, Sở Y tế đã giao cho trường Đại học Y Hà Nội phụ trách toàn bộ từ khâu dịch tễ, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm huyện Yên Phong. Nhà trường phối hợp cùng với tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các sinh viên có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội xung phong đến Bắc Ninh chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các sinh viên đến Bắc Ninh hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Báo GD&TĐ

Ông Văn ghi nhận sự đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên đã luôn chứng tỏ được sức trẻ khi cần sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu tham gia chống dịch.

Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến đi này, trường Đại học Y Hà Nội đã tiền trạm và làm việc với ngành y tế tỉnh Bắc Ninh và nhiệm vụ đối với đoàn tình nguyện này sẽ phụ trách toàn bộ những vấn đề dịch tễ, như: Dịch tễ, điều tra, truy vết, lẫy mẫu xét nghiệm, trả kết quả online… Nhà trường cũng cử 2 bác sĩ lâm sàng đến vùng dịch Yên phong cùng đoàn tình nguyện của trường để hỗ trợ, đào tạo trực tuyến cho đội ngũ y tế của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước