Sinh viên tốt nghiệp ĐH phải viết được báo cáo bằng ngoại ngữ

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 10:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung trong quy định do Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

Bộ GD&ĐT đã ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

Trong đó, yêu cầu mới về ngoại ngữ với giáo dục đại học như sau:

Người tốt nghiệp đại học có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

Yêu cầu ngoại ngữ với thạc sỹ ở mức có thể diễn đạt trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường, có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

Với trình độ tiến sỹ, kỹ năng ngoại ngữ phải thành thạo, hiểu được các báo cáo phức tạp, viết báo cáo khoa học, trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước