Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng

T.K-Thứ năm, ngày 27/12/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Hồng Bàng TP HCM.

Ngày 27/12, tại thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020".

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trong ngành giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên đã được cụ thể hóa thành nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, lứa tuổi, cấp học, ngành nghề đào tạo; đã có 100% học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên được học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có 455.714 đoàn viên được kết nạp Đảng trong các năm 2015 - 2017...

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với các bộ, ngành và địa phương trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan, tổ chức cùng tham gia công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng...

Tuy nhiên, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên nhi đồng vẫn còn hạn chế như: một số thanh thiếu niên thiếu động cơ học tập rèn luyện đúng đắn; bạo lực học đường diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng; vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh, dễ bị lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng trong thời gian tới như: phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; phát huy vai trò và các phong trào thi đua của tổ chức đoàn, hội, đội trong trường học đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước