Thách thức trong đào tạo lập trình viên

Bích Ngọc, Chí Trung-Thứ hai, ngày 13/03/2023 09:08 GMT+7

VTV.vn - Không thay thế hoàn toàn được con người nhưng không lâu nữa, các chatbot hay trí tuệ nhân tạo sẽ cạnh tranh trực tiếp với các lập trình viên.

Công nghệ thông tin là một trong những ngành tuyển sinh rất cạnh tranh những năm gần đây. Thí sinh "đổ xô" vào học ngành này bởi sức hấp dẫn của cơ hội nghề nghiệp khi ra trường.

Tuy nhiên, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo lại chính là thách thức với những người làm công nghệ thông tin ngay từ bây giờ. Trong đó, lập trình viên sẽ là những người bị cạnh tranh đầu tiên, kéo theo đó là yêu cầu chuyển mình trong đào tạo ngành học này của các trường đại học.

ChatGPT ra đời hơn 2 tháng đã có thể viết code, tìm và sửa lỗi. Không thay thế hoàn toàn được con người nhưng không lâu nữa, các chatbot hay trí tuệ nhân tạo sẽ cạnh tranh trực tiếp với các lập trình viên.

Lập trình viên là 1 trong những công việc phổ biến nhất của sinh viên học ngành công nghệ thông tin khi ra trường, Đại học Bách khoa Hà Nội đã sớm nhận ra những thách thức với quá trình đào tạo ngay từ bây giờ.

Thách thức trong đào tạo lập trình viên - Ảnh 1.

Không còn chuyện sinh viên năm nhất học đại cương và chỉ tập trung vào lý thuyết. Thực hành và liên tục thực hành với các bài toán thật trong thực tế là yêu cầu bắt buộc. Đổi mới một chương trình là chưa đủ, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo, an toàn không gian số... một loạt chương trình đào tạo về công nghệ thông tin được nâng cao chất lượng để giúp sinh viên ra trường có thể làm chủ và thích ứng với nhiều công việc khác nhau.

PGS. TS Cao Tuấn Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Kỹ năng tự học là rất quan trọng, vì ngôn ngữ lập trình mới ra đời liên tục nên chúng tôi phải dạy cho sinh viên khả năng tự học để luôn làm chủ được công nghệ".

Hiện cả nước có tới hàng chục trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành công nghệ thông tin. Mỗi năm, hàng nghìn kỹ sư ra trường và phần đông trong số này sẽ bắt đầu với công việc lập trình viên. Thế nên, chỉ có nâng cấp trong đào tạo đầu vào ngay từ bây giờ mới cho sản phẩm đầu ra chất lượng cao trong tương lai là đội ngũ lập trình viên thực sự làm chủ công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước