Thầy trò các tỉnh miền Trung vượt lũ dự khai giảng năm học mới 2019-2020

T.K-Thứ năm, ngày 05/09/2019 22:38 GMT+7

Trường Mầm non An Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình) bị ngập do thời tiết mưa kéo dài trong mấy ngày qua. Ảnh: Báo GD&TĐ

VTV.vn - Tuy có hàng trăm điểm trường phải hoãn khai trường nhưng tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị…, thầy trò vẫn vượt khó để tổ chức lễ khai giảng.

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2019-2020 được tổ chức thống nhất trên cả nước. Hơn 22 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông cùng náo nức, hân hoan đón chào ngày chính thức khởi đầu năm học mới. Tuy nhiên, do mưa lũ, thầy trò các tỉnh miền Trung gặp nhiều khó khăn hơn trong ngày khai trường.

Nghệ An

Sáng 5/9, thời tiết tại Nghệ An tiếp tục mưa lớn trên diện rộng. Có 183 trường học phải hoãn khai giảng (trong đó, mầm non: 54 trường; tiểu học: 53 trường; THCS: 38 trường; THPT: 33 trường), có 8 trường chuyển địa điểm khai giảng chủ yếu đến trụ sở UBND xã, phường.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Sở GD&ĐT Nghệ An có công văn khẩn gửi các đơn vị cơ sở về việc tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên và căn cứ vào tình hình thực tế về diễn biến mưa lũ, hiệu trưởng có thể xem xét lùi ngày khai giảng và thông báo cho chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh được biết.

*Quảng Bình: Sáng 5/9, do mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp nên tại tỉnh Quảng Bình có hơn 130 trường học không thể tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Với những trường có thể tổ chức lễ khai giảng, do mưa lớn nên chỉ làm thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện phần lễ. Theo ghi nhận của PV, nhiều phụ huynh học sinh đã không quản ngại mưa gió vẫn nán lại tham dự lễ khai giảng cùng nhà trường.

Quảng Trị

Sáng 5/9, hơn 230 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn, an toàn nhưng vẫn hiệu quả. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng các phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại đơn vị; mọi phương án đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.Theo tổng hợp của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, hiện có 173/404 trường học của các cấp buộc phải dừng việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 234 trường khai giảng, 173 trường hoãn khai giảng do địa bàn bị ngập lụt, chia cắt. Sở đã có công văn chỉ đạo khẩn đối với các trường mọi phương án đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Sau khi thời tiết ổn định, các trường hoãn khai trường sẽ tổ chức khai giảng vào thời điểm phù hợp.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Bước vào năm học mới 2019-2020 ngành Giáo dục Quảng Trị lựa chọn Chủ đề năm học là "Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh". Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục...

Đà Nẵng

Bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, chương trình Lễ khai giảng các trường sẽ diễn ra gọn nhẹ. Sau lễ khai giảng kết thúc, các trường học tổ chức dạy học bình thường theo thời khóa biểu của đơn vị, bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới 2019 – 2020. Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, trường học không thả bóng bay trong lễ khai giảng.

Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 420 tỷ đồng cho ngành giáo dục và các địa phương để đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học. Đây là nguồn kinh phí được bố trí cho giáo dục lớn nhất từ trước đến nay.

Ngoài nguồn vốn đầu tư của tỉnh, một số huyện, thành phố cũng đã phân bổ vốn để nâng cấp, xây dựng mới trường lớp nhằm đón đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới...

Trong năm học 2019 – 2020, ngành GD&ĐT Quảng Ngãi sẽ tổ chức nhiều đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý trường học nhằm đổi mới công tác quản trị nhà trường. Ông Nguyễn Kiên – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, ngoài bồi dưỡng GV, để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Hiệu trưởng phải nắm nguyên lý quản trị trường học để quản lý tốt hơn, đồng thời tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước