Thầy và trò nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022

Bích Thuỷ-Thứ hai, ngày 30/05/2022 16:03 GMT+7

VTV.vn - Trong năm học vừa qua, có thể thấy được rõ những cố gắng, nỗ lực của thầy và trò trong các cơ sở giáo dục.

Tuần vừa qua, năm học 2021-2022 đã chính thức khép lại tại nhiều trường học ở Hà Nội. Đây là một năm học vô cùng khó khăn đối với cả thầy và trò vì phải dạy và học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều giáo viên cho biết, đó thực sự là những cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt là thầy và trò trong các cơ sở giáo dục.

Đối với học sinh lớp 1, kết quả này vốn bình thường nhưng trong năm học này, đây lại là thành tích đáng ghi nhận. Bởi những áp lực, vất vả khi dạy và học trong điều kiện dịch bệnh đã khiến không ít gia đình, nhà trường lo lắng khó có thể đạt được mục tiêu năm học đã đề ra.

Thầy và trò nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 - Ảnh 1.

Các em học sinh Tiểu học trong một giờ học

Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, học sinh quay lại trường, thầy trò lại tiếp tục quãng thời gian cam go: vừa bù đắp kiến thức vừa hối hả thi cử. Năm học hoàn thành, phần thưởng trên tay trò cũng là niềm tự hào của thầy cô.

Tại lễ tổng kết năm học được tổ chức ở các nhà trường, nhiều học sinh đã xúc động khi ôn lại chặng đường vừa qua.

Hơn 90% trong tổng số 200 sinh viên đã có được việc làm phù hợp trước thềm lễ nhận bằng. Các em đã đáp ứng ngay với đòi hỏi của thị trường lao động dù trải qua khoá học ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh.

Chia tay năm học đáng nhớ chào đón một mùa hè "bình thường mới" đang đến. Nỗ lực vượt khó trong năm học đặc biệt này sẽ tiếp sức cho các em chân cứng đá mềm trên hành trình vươn tới những ước mơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước