Thí sinh có phải đi nhiều trường để thi đại học 2020?

T.K-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 12:14 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ huynh và học sinh đang hình dung ra viễn cảnh phải đi hết trường này đến trường kia để thi đại học như những năm 90.

"Tôi xin khẳng định chắc chắn là sẽ không lặp lại tình cảnh của nhiều năm trước khi phương thức duy nhất để thí sinh nhập học vào một trường đại học là buộc phải đi thi tại cơ sở đào tạo đó", PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

"Hiện nay với tinh thần tự chủ đại học như luật đã cho phép, các nhà trường đang được tự chủ cao trong công tác tuyển sinh. Một vài năm gần đây, các trường đã đa dạng hóa phương thức để tuyển sinh trong đó có rất nhiều hình thức xét tuyển khác nhau. Theo đó, việc các trường tổ chức kỳ thi riêng hay không ngoài việc sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia là quyền tự chủ của mỗi trường đại học.

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội hay TP.HCM đều có kỳ thi đánh giá năng lực trong nhiều năm nay. 

 Nếu các em học sinh muốn vào các trường mong muốn sẽ có sự chuẩn bị từ trước. Ngoài ra, với độ phân hóa trong đề thi THPT Quốc gia, đa số các trường đại học đã có thể sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Theo tôi được biết, nhiều trường đại học đã khẳng định sẽ sử dụng số chỉ tiêu nhất định dành cho các thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia 2020", PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước