Thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia: Không thể nói việc tày trời như vậy mà phụ huynh không biết!

Thùy An-Thứ năm, ngày 23/05/2019 13:53 GMT+7

VTV.vn - Những gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tiếp tục là chủ đề nóng bên hành lang Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

Tại hành lang Quốc hội tại kỳ hop thứ 7, đại biểu Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có những trả lời về vấn đề xử lý các cá nhân có liên quan đến việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia: Không thể nói việc tày trời như vậy mà phụ huynh không biết! - Ảnh 1.

Ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

"Về việc xử lý các cá nhân liên quan đến việc sửa điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, tôi ủng hộ công khai danh tính phụ huynh có con được sửa điểm. Không thể nói các việc tày trời như thế mà phụ huynh không biết.

Có thể các cháu không biết việc được gia đình, phụ huynh có hành động làm thay đổi kết quả thi cử chứ người lớn không thể không biết. Song chắc chắn, phải có một ai đó trong những người có liên quan có nhu cầu đề nghị thì việc sửa điểm mới diễn ra. Rõ ràng, phụ huynh có trách nhiệm trực tiếp", đại biểu Phạm Tất Thắng đưa ra quan điểm.

Theo ông Phạm Tất Thắng, trách nhiệm trực tiếp đến mức độ nào, cơ quan chức năng cũng cần điều tra, tìm hiểu kỹ lưỡng để xử lý đúng theo hành vi vi phạm của cá nhân đó. Nếu có sự chủ động, hay có những hành vi đề xuất, thậm chí đưa, nhận hối lộ để việc sửa điểm diễn ra thì cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật có liên quan.

Cũng theo ông Phạm Tất Thắng, việc xử lý cán bộ có liên quan đến sai phạm trong việc sửa điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang làm khá chậm.

"Các vụ việc đều đã phát hiện rất lâu rồi. Hiện ngành giáo dục đang chuẩn bị cho kỳ thi năm 2019 mà việc xử lý vẫn chưa xong. Điều này tác động không nhỏ đến kỳ thi năm nay", ông Phạm Tất Thắng cho biết.

Theo ông Phạm Tất Thắng với sự chậm chạp trong việc xử lý này, ngành giáo dục cần đặc biệt lưu ý tại những địa phương có xảy ra sai phạm trong năm 2018 để cho những cá nhân đã được xác định là có sai phạm nhưng chưa được công khai, xử lý không được phân công nhiệm vụ trong kỳ thi năm 2019.

Thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia: Không thể nói việc tày trời như vậy mà phụ huynh không biết! - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Trước đó vào đầu tháng 5, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết vừa qua Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố 3 vụ án liên quan gian lận thi cử của 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang. Cơ quan công an cũng đã khởi tố 16 bị can, đến nay đã xác định 222 thí sinh được nâng điểm.

Liên quan đến kỳ thi năm nay, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 với đại diện 63 tỉnh thành mới được tổ chức, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đề thi năm nay nội dung nằm chủ yếu chương trình lớp 12, bám sát đề thi tham khảo. Mục đích của kỳ thi là kiểm tra, đánh giá năng lực người học sau 12 năm, nhưng sẽ "nhẹ nhàng, không gây áp lực".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước