Thí sinh gian lận điểm thi 2018 vẫn có thể được đăng ký dự thi năm 2019

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 13:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Các thí sinh Hòa Bình, Sơn La trong vụ gian lận điểm thi Trung học phổ thông năm 2018 vẫn có thể được đăng ký dự thi kỳ thi THPT năm nay.

Kết quả chấm thẩm định đối với các thí sinh là kết quả chính thức và được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. 

Như vậy theo quy định, các thí sinh nói trên vẫn có thể được đăng ký dự thi THPT năm nay. Đã có 64 thí sinh ở Hòa Bình và 44 thí sinh ở Sơn La được sửa điểm trong kỳ thi THPT năm 2018.

Có nên công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia? Có nên công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia?

VTV.vn - Trước tranh luận: "Có nên công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia hay không?", có 2 luồng ý quan điểm rất rõ ràng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước