Thí sinh hớn hở vì đề thi Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019 vừa sức

Trần Thùy-Thứ năm, ngày 27/06/2019 12:01 GMT+7

Thí sinh cười rạng rỡ kết thúc ngày thi cuối cùng (Ảnh Trần Thùy)

VTV.vn - Kết thúc 150 phút thi tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, hào hứng vì làm được bài.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, lượng thí sinh tham dự các môn Khoa học xã hội năm nay tăng mạnh, có đến 468.140 thí sinh đăng ký (chiếm 52,8%).

Theo ghi nhận tại điểm thi THPT Phan Huy Chú sáng nay (27/6), các thí sinh vừa kết thúc ngày thi cuối cùng trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với gương mặt hớn hở vì đề thi Lịch Sử, Địa Lý và Giáo dục công dân vừa sức, dễ kiếm điểm trên trung bình. Chỉ một số thí sinh than khó và có phần khoanh bừa.

Thí sinh hớn hở vì đề thi Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019 vừa sức - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Phúc Khang tự tin và thoải mái kết thúc kỳ thi.

Thí sinh Nguyễn Phúc Khang (lớp 12D8 trường THPT Đống Đa) chia sẻ: "Trong 3 đề thi môn Khoa học xã hội, đề Sử là khó nhất nhưng em vẫn làm được. Còn 2 môn Địa va Giáo dục công dân tương đối vừa sức, em tự tin có thể đạt trên điểm trung bình. Xong hôm nay em sẽ về nhà ngủ một giấc rồi đi chơi cũng bạn giải tỏa những ngày thi căng thẳng".

Cùng nhận định, thí sinh Nguyễn Mạnh Quang (THPT Bắc Hà) cho hay: "Đề thi năm nay nhìn chung là dễ, kiến thức nằm hoàn toàn trong sách giáo khoa. Riêng môn Sử hơi khó một chút, có tính phân loại. Những bạn chọn để xét tốt nghiệp dễ đạt điểm trung bình, khó đạt điểm 7,8 trở lên. Môn Giáo dục công dân có lẽ là môn dễ 'ăn điểm' nhất vì ngoài nội dung trong sách giáo khoa còn có tình huống thực tiễn, em nghĩ bạn nào cũng có thể đạt điểm trên trung bình".

Thí sinh hớn hở vì đề thi Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019 vừa sức - Ảnh 2.

Thí sinh Đoàn Khánh Huyền khá tiếc nuối vì không hoàn thành tốt bài thi.

Có phần tiếc nuối vì không làm tốt các môn thi, thí sinh Đoàn Khánh Huyền (THPT Đống Đa) cho biết: "Em thấy đề thi có tính phân loại, sắp xếp các câu theo thứ tự khó dần. Em chỉ làm được 50/50 vì không chú tâm ôn, nhất là môn Lịch Sử".

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019, dự kiến ngày 14/7 các sở sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả xét tuyển Đại học - Cao đẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước