Thiếu phòng học, học sinh phải học trong... kho lúa

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/10/2016 05:14 GMT+7

VTV.vn - Học trong kho lúa, trong nhà máy xay xát hay trong các trụ sở thôn là tình trạng của 10 lớp học ở Ninh Phước, Ninh Thuận - nơi thường xuyên gánh chịu thiên tai.

Chuyện học nhờ cơ sở vật chất của HTX diễn ra từ năm học này ở trường tiểu học Bình Quý (huyện Ninh Phước), sau khi 8 phòng học của trường nằm trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Các phòng học này được xây dựng từ cách đây hàng chục năm, có sửa chữa cũng chỉ chắp vá, không thể đảm bảo an toàn cho học sinh. Phòng học buộc phải niêm phong.

Theo thống kê mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, cả tỉnh còn đến 87 phòng học tạm, học nhờ, tập trung nhiều nhất ở mầm non với 57 phòng.

Đời sống của người dân vốn gặp nhiều khó khăn do thiên tai nên rất khó huy động nguồn lực cộng đồng để xây dựng trường lớp. Nếu dựa vào ngân sách thì lại càng khó đối với Ninh Thuận - tỉnh có nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp. Như vậy, chuyện học tạm, học nhờ ở đây sẽ còn kéo dài…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước