Thừa Thiên-Huế: Học lịch sử trong không gian di sản

Ngọc Lam (Trung tâm TH Việt Nam tại Huế - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 04/10/2014 09:59 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: baothuathienhue)

Học lịch sử kết hợp với không gian di tích tại Huế đã tạo nên một không gian mới mẻ và thích thú cho các em học sinh tại THPT Quốc học Huế.

Lịch sử là một môn học vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi người và mỗi một quốc gia. Bác Hồ đã từng nói “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Làm thế nào để lịch sử trở thành một môn học thú vị và đa dạng cách học cho học sinh, đó là trăn trở và suy nghĩ không chỉ của ngành giáo dục mà cả các cơ quan văn hóa.

Tại Thừa Thiên-Huế, việc giáo dục bộ môn lịch sử cho học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả này xuất phát từ việc gắn lịch sử với các thiết chế văn hóa và di sản tại địa phương.

Mời quý vị theo dõi buổi học lịch sử thú vị tại TT-Huế qua Video sau.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước