TP Hồ Chí Minh nới rộng điều kiện trường tiên tiến hội nhập quốc tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/03/2022 13:05 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định mới, nới rộng điều kiện tổ chức mô hình trường học Tiên tiến hội nhập quốc tế tại các trường công lập.

Cụ thể là cho phép tối đa 35 học sinh/lớp, thay vì 30 em như trước đây. Mặc dù, đã nới điều kiện để tổ chức mô hình trường này, tuy nhiên, các trường không dễ để triển khai theo quy định mới. Nguyên nhân do diện tích trường lớp không đáp ứng được so với sĩ số học sinh quá đông hiện nay.

Trang thiết bị hiện đại, đầy đủ các phòng chức năng, không gian vui chơi, giải trí cho học sinh theo chuẩn tiên tiến hội nhập quốc tế. Lớp học chỉ có 30 em/lớp, rất phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

TP Hồ Chí Minh nới rộng điều kiện trường tiên tiến hội nhập quốc tế - Ảnh 1.

Hiện TP Hồ Chí Minh mới chỉ có 40 trường tổ chức được mô hình tiên tiến hội nhập

Trường tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có diện tích hơn 5.000 m2 sàn nhưng chỉ tiếp nhận hơn 800 học sinh. Theo quy định cũ, trường đáp ứng đủ tiêu chí trường tiên tiến, hội nhập quốc tế nhưng theo quy chế mới lại không đảm bảo.

Quận Tân Bình hiện có gần 70 trường công lập nhưng chỉ có 1 trường mầm non và 1 trường Tiểu học tổ chức được mô hình tiên tiến hội nhập. Cả quận vẫn chưa có trường THCS và THPT nào tổ chức được mô hình này. Vì vậy, học sinh xong chương trình mầm non và tiểu học mô hình tiên tiến hội nhập, phụ huynh lại loay hoay chuyển cấp cho con sang trường THCS hệ thường.

Các chuyên gia nhấn mạnh, để mô hình trường học tiên tiến hội nhập quốc tế phát huy hiệu quả, TP Hồ Chí Minh phải tổ chức liên thông đủ cả 4 cấp học ở mỗi quận huyện.

Sau 8 năm kể từ khi tổ chức mô hình trường tiên tiến hội nhập, hiện TP Hồ Chí Minh mới chỉ có 40 trường tổ chức được mô hình này. Khó khăn lớn nhất là sĩ số quá đông và tổng diện tích trường lớp không đủ điều kiện tổ chức.

TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng thêm số tầng và chiều cao của các trường học nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước